A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các đơn vị kiểm tra "3 tiếng nổ" cho chiến sĩ mới

Thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2019, các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã tổ chức kiểm tra "3 tiếng nổ" (bắn súng tiểu liên AK bài 1; ném lựu đạn xa trúng đích; gói buộc lượng nổ, cơ động đánh mục tiêu cố định) và kiểm tra kết nhận thức chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019

* Ngày 23/5/2019, Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra kết quả huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019. Đại tá Đặng Sỹ Lộc, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, theo dõi, chỉ đạo.

Chiến sĩ mới Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ chỉ huy quân sự Quảng Bình thực hành kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1.
Ảnh:
THANH SƠN

 

Kết quả kiểm tra, đối với nội dung bắn súng có 100% đạt yêu cầu, trong đó 75,63% khá, giỏi; nội dung ném lựu đạn, đánh thuốc nổ 100% đạt khá, giỏi, đơn vị đạt tiêu chuẩn huấn luyện giỏi và bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị. (Lan Anh)

* Trong dịp này, Đại tá Đặng Sỹ Lộc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cũng theo dõi, chỉ đạo kiểm tra kết quả huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 6 thực hành kiểm tra gói buộc lượng nổ, cơ động đánh mục tiêu cố định.
 

 

Kết quả kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 có 96,2% đạt yêu cầu, trong đó 73% khá, giỏi; ném lựu đạn xa trúng đích có 100% khá, giỏi; gói buộc lượng nổ, cơ động đánh mục tiêu cố định 99% khá, giỏi. (Lê Sáu)

* Đại tá Lê Tất Thắng, Phó tham mưu trưởng Quân khu dự, theo dõi, chỉ đạo Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 tổ chức kiểm tra cho 847 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019.

Các chiến sĩ mới Trung đoàn 3 thực hành kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1.
 
Đại tá Lê Tất Thắng, Phó tham mưu trưởng Quân khu và chỉ huy Trung đoàn 3 tặng hoa cho chiến sĩ đạt kết quả kiểm tra giỏi.
Ảnh: LÊ THÀNH

 

Kết quả kiểm tra: bắn súng tiểu liên AK bài 1 có 75,32% khá, giỏi; gói buộc lượng nổ, cơ động đánh mục tiêu cố định có 95,53% khá, giỏi; ném lựu đạn xa trúng đích có 80,99% khá, giỏi. Đơn vị an toàn tuyết đối mọi mặt. (Đức Cương)

* Từ ngày 22/5 đến 24/5/2019, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 đã tổ chức kiểm tra "3 tiếng nổ" cho 990 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019. Kết quả, bắn súng tiểu liên AK bài 1 có 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 85% khá, giỏi; kiểm tra ném lựu đạn xa trúng đích và gói buộc lượng nổ, cơ động đánh mục tiêu cố định có 100% đạt khá, giỏi. Kết quả chung của đơn vị đạt giỏi, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. (Nguyễn Thanh Hải)

Thao trường kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 của Trung đoàn 19, Sư đoàn 968.
 

 

Tổ báo bia Trung đoàn 19 báo kết quả bắn của các chiến sĩ.

 

* Tại thao trường bắn Tiểu đoàn 13, Lữ đoàn Thông tin 80 đã tổ chức kiểm tra thực hành "3 tiếng nổ" cho 120 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019. Nội dung kiểm tra "3 tiếng nổ" gồm: bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở 3 tư thế (nằm bắn, quỳ bắn, đứng bắn); ném lựu đạn xa trúng đích và gói buộc lượng nổ, cơ động đánh mục tiêu cố định.

Chiến sĩ mới Lữ đoàn Thông tin 80 thực hành kiểm tra bắn bài 1 súng tiểu liên AK.
 

 

Kết quả kiểm tra, bắn súng tiểu liên AK bài 1 có 96,67% đạt yêu cầu, trong đó trên 73% khá, giỏi; đánh lượng nổ có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 99,16 % giỏi; nội dung ném lựu đạn có 95% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 85%. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về ngư­ời và vũ khí trang bị. (Kỳ Sơn)

* Năm 2019, Trung đoàn 270, Sư đoàn 341 tiếp nhận quản lý, huấn luyện 270 chiến sĩ mới. Đây là nội dung mới đối với Trung đoàn khung thường trực làm nhiệm vụ huấn luyện dự bị động viên. Song, do làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện chu đáo, chặt chẽ nên đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 270 thực hành kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1.
 

 

Chỉ huy Trung đoàn 270 tặng hoa cho các chiến sĩ bắn giỏi.

 

Kết quả kiểm tra các nội dung về nhận thức chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 77,8% khá, giỏi. Kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 có 76,7% khá, giỏi; gói buộc lượng nổ, cơ động đánh mục tiêu cố định 100% khá, giỏi, trong đó 98,1% giỏi; ném lựu đạn xa trúng đích có 94,1% khá, giỏi. Đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. (Huy Cường)

* Sau 3 tháng huấn luyện với tinh thần "v­ượt nắng, thắng mưa, say s­ưa luyện tập", 120 chiến sĩ mới thuộc Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành các chương trình, kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, hậu cần, kỹ thật đề ra. Qua kiểm tra đánh giá kết quả các khoa mục như: Điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật vận động trên chiến trường, chiến thuật tổ, nhận thức chính trị, hậu cần và kỹ thuật đều được đánh giá hoàn thành tốt. Thực hành kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 có 81,7% khá, giỏi; đánh lượng nổ giỏi và ném lựu đạn đạt giỏi. (Ngọc Lê)

Đại tá Đỗ Văn Minh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tặng hoa điểm 10 cho chiến sĩ bắn giỏi
Ảnh:
XUÂN HÙNG

 

* Trong 2 ngày 23 và 24/5/2019, Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tổ chức kiểm tra "3 tiếng nổ" cho 180 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019.

Các chiến sĩ mới Trung đoàn 764 thực hành tra lắp đồ dùng gây nổ sẵn sàng đánh phá mục tiêu giả định.

 

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Hội phụ nữ tặng hoa, quà chúc mừng các chiến sĩ mới có thành tích cao trong kiểm tra 3 tiếng nổ.
 

Kết thúc nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1 đơn vị đạt khá; đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích đạt giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về ngư­ời và vũ khí trang bị kỹ thuật. (Trọng Kiên)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội