A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị Quân chính, Hội nghị Đảng ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính của Lữ đoàn Công binh 414.

  * Sáng ngày 03/7/2020, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020 của Lữ đoàn Công binh 414. Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định: 6 tháng đầu năm 2020, cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Lữ đoàn 414 đã duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng cơ động thực hiện tốt các nhiệm vụ. Tích cực chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình học cụ; tổ chức tập huấn, hội thi, hội thao ra quân huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ. Kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm an toàn, kết quả 100% khoa mục khá, giỏi (trong đó ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, thể lực đạt giỏi). Tổ chức diễn tập CH -CQ 1 bên 1 cấp trên bản đồ; tiếp nhận và huấn luyện quân nhân dự bị chặt chẽ, đúng kế hoạch. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đi vào chiều sâu vững chắc; thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” có hiệu quả. Thi công công trình chiến đấu; xây dựng thao trường vượt chướng ngại nước Sư đoàn 324, thao trường bắn Sư đoàn 968; nổ phá đá phục vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế; rà phá bom mìn, vật nổ trên các hướng bảo đảm chất lượng, an toàn, tiến độ...

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân và Bằng khen Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân.

  Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận và biểu dương nỗ lực và những kết quả nổi bật mà Lữ đoàn 414 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ; có biện pháp khắc phục các khâu yếu, mặt yếu,  Xây dựng kế hoạch chặt chẽ, có tính khả thi cao. Tập trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng công trình chiến đấu, rà phá bom mìn, vật nổ bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn. Luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng cơ động xử trí tốt các tình huống xảy ra, nhất là chữa cháy rừng, cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt không được buông lỏng công tác quản lý bộ đội; chú trọng tuyên truyền, giáo dục, nắm tư tưởng, động viên bộ đội; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; xây dựng Lữ đoàn thực sự vững mạnh, “mẫu mực, tiểu biểu”.... (HOÀNG THÁI)

 * Tại Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm của Lữ đoàn Thông tin 80, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, ngoài nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch, Lữ đoàn 80 còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như: Diễn tập, hợp luyện phân đội thông tin cơ động, luyện tập hội thi, hội thao... Đặc biệt tình hình đại dịch Covid-19 đã chi phối không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn, song Đảng ủy Lữ đoàn 80 đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu, chỉ thị SSCĐ của Tư lệnh Quân khu, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, duy trì nghiêm lỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Lữ đoàn 80.

6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khả năng bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, cơ động thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, gắn huấn luyện với xây dựng chính qui, quản lý tư tưởng kỷ luật; nâng cao hiệu quả công tác GDCT, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua quyết thắng; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Toàn Lữ đoàn quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu trao Cờ đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015 – 2020 cho Lữ đoàn Thông tin 80.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu trao Cờ đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015 – 2020 cho Lữ đoàn 80 (KỲ SƠN)

* Sáng ngày 3/7/2020, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020.

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa THiên Huế chủ trì Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự,quốc phòng. Trong đó, nổi bật là thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; tiếp nhận, cách ly trên 7.000 công dân từ vùng dịch trở bảo đảm an toàn; cất bốc, quy tập, cải tang 15 hài cốt liệt sĩ từ nước bạn Lào về Nghĩa trang liệt sĩ. tham gia di dời nhân dân, rà phá bom mìn, vật liệu nổ; thu hoạch vụ lúa Đông Xuân cho bà con nhân dân ở 3 huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang bị ngã đổ, ngập úng; phòng cháy, chữa cháy rừng đạt chất lượng tốt...

6 tháng cuối năm 2020, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; cải cách hành chính; thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong chách Hồ Chí Minh; Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống cháy rừng; phòng chống bão lụt; phòng chống dịch... hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (TRẦN TÌNH)

                                                                                        

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội