A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Chính ủy Quân khu dự Hội nghị quân chính năm 2020 của Trường Quân sự Quân khu 4

 Sáng ngày 21/12/2020, Trường Quân sự Quân khu 4 tổ chức Hội nghị quân chính năm 2020. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo Hội nghị.

               

Toàn cảnh Hội nghị.

             Sau khi nghe Đại tá Trần Ngọc Cường, Phó hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, các ý kiến tham gia thảo luận đều nhất trí cao với nội dung báo cáo, đồng thời tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân mạnh, yếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đề xuất các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Chính ủy Quân khu và các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu biểu dương và ghi nhận những kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020, nhất là Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, GD-ĐT đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; duy trì nghiêm túc, chặt chẽ các chế độ, quy định về SSCĐ, XDCQ, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn; tổ chức có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ đạt kết quả tốt; bảo đảm tốt công tác HC-KT cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly công dân trong phòng chống dịch Covid-19 theo kế hoạch của Quân khu.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu thời gian tới, Nhà trường cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXV; Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; thực hiện tốt công tác công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ trong toàn trường. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; tập trung xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu trao Bằng khen của Tổng Tham mưu trưởng  tặng Nhà trường vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 2019-2020.

Tại Hội nghị Quân chính năm 2020, Hội đồng Thi đua – khen thưởng Nhà trường đã sơ kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” tập trung thực hiện thắng lợi khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các cơ quan, đơn vị.
Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT năm 2020.

Tại Hội nghị đồng chí Chỉnh ủy Quân khu trao bằng khen của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng Nhà trường vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 2019-2020; Ban Giám hiệu nhà trường tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến và các cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.

Tin, ảnh: TRUNG THÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội