Thứ ba, 16/04/2024 - 14:49
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Chung tay cùng Lực lượng vũ trang Quân khu 4 khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều ngày 13/11/2020, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đoàn công tác của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trật Tổ quốc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Văn Thìn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Đan Phượng dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vụ trang Quân khu 4 và gia đình 32 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 4 hi sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì tiếp đoàn.

Đồng chí Lê Văn Thìn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Đan Phượng trao tượng trưng số tiền của hỗ trợ của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trật Tổ quốc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội hỗ trợ Quân khu 4.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Hà Tân Tiến đã thông báo với đoàn về tình hình bão, lũ; công tác khắc phục hậu quả các đợt mưa, bão, lũ của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong thời gian qua và công tác chuẩn bị đối phó với cơn bão số 13 dự kiến đổ bộ vào các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4...

Đại diện Huyện đoàn Đan Phượng trao tượng trưng số tiền hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn của Quân khu 4.

Thay mặt cán bộ, Nhân dân huyện Đan Phương, đồng chí Lê Văn Thìn chia sẻ sâu sắc với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn Quân khu 4 trước những mất mát, đau thương do mưa lũ gây ra và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các đồng chí hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, trao hỗ trợ Quân khu 4 số tiền 100 triệu đồng, hỗ trợ gia đình 32 liệt sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn 160 triệu đồng. Huyện đoàn Đan Phương trao hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn 40 triệu đồng.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội