A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chung tay cùng Lực lượng vũ trang Quân khu 4 phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng ngày 25/10/2020, tại Bộ Tư lệnh Quân  khu 4, đoàn công tác Tập đoàn BRG, do đồng chí Phạm Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn dẫn đầu đã đến chia sẻ, động viên và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các liệt sĩ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì tiếp đoàn.

Đồng chí Phạm Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn BRG trao tượng trưng số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng cho Quân khu 4.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hà Tân Tiến đã thông báo cho đoàn về tình hình mưa lũ và công tác tìm kiếm cứu nạn, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong thời gian qua.

Đồng chí Phạm Thanh Hải chia sẻ với Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trước những đau thương, mất mát trong thời gian qua. Đồng thời trao hỗ trợ Quân khu 500 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc trao tượng trưng số tiền 450 triệu đồng của Nhân dân và cán bộ huyện Nghi Lộc ủng hộ Lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Cũng trong sáng 25/10/2020, đoàn công tác của huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) do đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc dẫn đầu đã đến trao ủng hộ Lực lượng vũ trang Quân khu 150 triệu đồng trong công tác cứu hộ cứu nạn và trao hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ hi sinh 300 triệu đồng.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội