A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các đơn vị hỗ trợ lực lượng vũ trang Quân khu 4 phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 29/10/2020, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, nhiều đoàn công tác của các địa phương, doanh nghiệp đã đến chia sẻ, động viên Lực lượng vũ trang Quân khu 4 và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các liệt sĩ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4.

Đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Cổ Nhuế 1 trao tượng trưng số tiền hỗ trợ Lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Đoàn công tác Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Sở hữu Thiên Tân (trụ sở tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Cổ Nhuế 1 và ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần sở hữu Thiên Tân làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự tiếp đoàn có Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu và Thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

Công ty cổ phần sở hữu Thiên Tân trao tượng trưng số tiền hỗ trợ Lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Cổ Nhuế 1, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo đã trao 70 triệu đồng cùng một số vật chất như sữa, lương khô, mỳ tôm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4; ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần sở hữu Thiên Tân đã trao 75 triệu đồng, 500 kg gạo hỗ trợ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 và một số nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con Nhân dân vùng lũ.

Đại diện Công ty cổ phần may Lê Trực trao tượng trưng số tiền hỗ trợ các gia đình liệt sĩ hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

* Cũng trong chiều 29/10, đoàn công tác của Công ty cổ phần may Lê Trực (do Cựu chiến binh, thương binh Trần Đức Minh, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; trụ sở tại số 8B, Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), do ông Nguyễn Văn Dư, Trợ lý Hội đồng quản trị Công ty làm trưởng đoàn đã đến trao hỗ trợ cho gia đình 35 đồng chí cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu, Cục Cứu hộ, cứu nạn Bộ Quốc phòng và cán bộ tỉnh Thừa Thiên Huế hi sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, mỗi suất quà trị giá 10 triệu đồng. Trong đó, đoàn đã trực tiếp đến chia sẻ, động viên, thắp hương tại 6 gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và thành phố Hà Nội.

Tại buổi tiếp các đoàn, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu đã thông báo với các đoàn về tình hình mưa lũ trên địa bàn Quân khu 4 và công tác tìm kiếm cứu nạn, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong thời gian qua. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu và gia đình các liệt sĩ, đồng chí Tư lệnh Quân khu chân thành cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Cổ Nhuế 1; Công ty Cổ phần sở hữu Thiên Tân; Công ty cổ phần may Lê Trực... đã đến chia sẻ, động viên kịp thời đối với cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 và các gia đình liệt sĩ.

                                                                                                                                                       Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội