A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chia sẻ yêu thương cùng trẻ em khuyết tật

Những ngày trung tuần tháng Mười hai năm 2020 chúng tôi đến Trung tâm Mái ấm hi vọng dòng Mến thánh giá Hướng Phương (ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) mặc dù đã chiều muộn nhưng cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) vẫn miệt mài xây dựng tường bao Trung tâm bị đổ sập do mưa bão tháng 10 vừa qua và làm các cây thông Noen, vệ sinh, dọn dẹp trung tâm làm chúng tôi rất cảm động…

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS thị xã Ba Đồn làm cây Noen, giúp các cháu khuyết tật đón Noen được ấm áp hơn.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, nhằm thực hiện công tác dân vận trên địa bàn, Ban CHQS thị xã Ba Đồn triển khai thực hiện mô hình “Lực lượng vũ trang thị xã Ba Đồn chung tay cùng trẻ em khuyết tật, khó khăn vùng giáo” ở Trung tâm Mái ấm hi vọng dòng Mến thánh giá Hướng Phương, nơi có từ 120-130 trẻ mồ côi, khuyết tật ăn, ở, học tập. Mô hình kịp thời động viên, chia sẻ với những trẻ em kém may mắn, giúp các em quên đi thiệt thòi của bản thân, thêm yêu mến cuộc sống.

 Trò chuyện với chúng tôi, Xơ Nguyễn Thị Hường chia sẻ: “Hàng tháng cán bộ, nhân viên Ban CHQS thị xã Ba Đồn đều đến Trung tâm tặng quà, động viên các cháu khuyết tật và giúp đỡ Trung tâm vệ sinh, tu sửa khuôn viên nhà ở, đường đi lối lại. Các chú bộ đội nhiệt tình lắm, mỗi khi Trung tâm cần lực lượng để xây nhà, lắp điện, vệ sinh trung tâm… các chú bộ đội đều có mặt giúp đỡ. Các chú đúng là bộ đội của dân”.

Ban CHQs thị xã Ba Đồn tặng quà cho các cháu khuyết tật tại trung tâm.

Để thực hiện mô hình có nề nếp mang lại hiệu quả cao, Ban CHQS thị xã Ba Đồn đã trích một phần kinh phí từ nguồn tăng gia sản xuất và phát động Quỹ “Tiết kiệm bản thân dành phần người khó”, kêu gọi các nhà hảo tâm và động viên cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan hàng tháng tiết kiệm từ 50.000 ngàn đồng ủng hộ chung tay góp sức… Theo Thượng tá Đinh Quốc Việt, Chính trị viên, Ban CHQS thị xã Ba Đồn thì thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “giúp Nhân dân cũng là giúp mình”, Ban CHQS thị xã Ba Đồn luôn sâu sát, gần gũi, giúp đỡ bà con Nhân dân và các trường học trên địa bàn, nhất là địa phương bị gặp khó khăn và thiệt hại do thiên tai bão lũ, giúp Nhân dân phòng, chống thiên tai, xóa đói giảm nghèo. Trong đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua, hàng trăm cán bộ, nhân viên Ban CHQS thị xã, cùng lực lượng dân quân, tự vệ dầm mình trong mưa lũ, “trắng đêm, xuyên ngày” đến những nơi bị ngập lụt để giúp đỡ Nhân dân kịp thời… Từ cuối năm 2019, bằng tình thương, trách nhiệm, Ban CHQS thị xã Ba Đồn triển khai thực hiện mô hình “lực lượng vũ trang thị xã Ba Đồn chung tay cùng trẻ em khuyết tật, khó khăn vùng giáo” nhằm giúp đỡ, động viên các trẻ khuyết tật tại Trung tâm Mái ấm hi vọng dòng Mến thánh giá Hướng Phương thêm yêu mến cuộc sống”.

Với sự đồng lòng, đồng sức của cán bộ, nhân viên Ban CHQS thị xã Ba Đồn cùng các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn, mô hình “lực lượng vũ trang thị xã Ba Đồn chung tay cùng trẻ em khuyết tật, khó khăn vùng giáo” đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình ủng hộ, đánh giá cao và có sức lan tỏa sâu rộng. Nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài quân đội đã chung tay góp sức ủng hộ giúp đỡ các cháu khuyết tật. Thông qua mô hình này góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa bộ đội với Nhân dân; đoàn kết giữa lương và giáo; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tô thắm hình ảnh phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội