A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các hoạt động của Quân đội tham gia giúp Nhân dân phòng chống mưa lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa bão, đã xảy ra mưa lớn, gây lũ lụt, sạt lở trên địa bàn Quân khu 4, Quân khu 5 làm thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của Nhân dân và tài sản Nhà nước. Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang địa phương và các đơn vị Quân đội thuộc Quân khu 4, Quân khu 5 đã nêu cao tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không quản ngại ngày đêm, khó khăn gian khổ, hy sinh, luôn xung kích di đầu tham gia giúp dân phòng chống mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương đánh giá cao. Thủ trưởng Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Quân đội tham gia giúp dân phòng, chống mưa lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 giúp đơ Nhân dân khắc phục hậu quả sau sau bão số 6.

Xây dựng chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, đăng tải tin, bài, ánh tuyên truyền về Quân đội với nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức các kíp phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trực nghiệp vụ 24/24 giờ tại tòa soạn, có nhiệm vụ biên tập tin, bài, ánh của phóng viên từ địa bàn lũ lụt gửi về để đăng tải trên các ấn phẩm của báo.

Báo Quân đội Nhân dân, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quận đội, Báo Quân khu 4, Quân khu 5, Báo Biên phòng, Báo Hải quân Việt Nam tổ chức các kíp phóng viên bám sát địa bàn để phản ánh kịp thời, hiệu quả, có chiều sâu các hoạt động của bộ đội giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những tấm gương dũng cảm, hy sinh thân mình để cứu tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản cùa Nhà nước, nhất là hoạt động anh dũng trong tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 vừa qua. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương để chia sẻ, đăng tải kịp thời các thông tin hình ảnh tích cực về những nỗ lực của Quân đội tham gia giúp dỡ Nhân dân ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, lũ quét, sạt lở đất, cứu hộ, cứu nạn; góp phần làm nổi bật nhiệm vụ "chiến đấu trong thời bình" và vai trò chủ lực, xung kích đi đầu của Quân đội trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ thiên tai cứu hộ, cứu nạn, làm tòa sáng thêm phẩm chất cao đẹp hình ảnh "Bộ đội “Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tổ chức tuyến tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin, hình ảnh, clip có nội dung xuyên tạc về hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ của Quân đội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp xử lý, ngăn chặn, bóc gỡ kịp thời, không để tán phát trên các trang mạng xã hội và internet các tin, bài xuyên tạc về sự mất mát, hy sinh của bộ đội trong khi làm nhiệm vụ. Chủ động nắm, quản lý, dự báo, thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trước các thông tin xấu độc, ảnh hướng đến bản chất, truyền thống, uy tín của Quân đội.

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền toàn diện về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; kết quả Hội nghị Trung ương 13 khóa XII, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; kết quả tổ chức đại hội đảng và việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Phóng viên


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội