Thứ năm, 18/04/2024 - 11:27
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Sáng ngày 30/10/2020, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kế hoạch Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (01/12/1920 – 01/12/2020). Tham dự có đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước; Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ, ngành Trung ương; Về phía địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế có Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Hội nghị.

 Tại Hội nghị, các Đại biểu đã thảo luận thống nhất một số nội dung, chương trình, thời gian cũng như địa điểm tổ chức Hội thảo. Đồng thời đánh giá cao về cuộc đời, hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Lê Đức Anh gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của dân tộc, của đất nước; trong đó tập trung nêu bật những công lao, đóng góp của Đồng chí trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đối với Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước và xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân, nhất là Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhân, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đại tá Nguyễn Văn Lượng, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu tham luận.

Hội thảo khoa học lần này nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Anh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua Hội thảo góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Lê Đức Anh và các đồng chí lãnh đạo, tiền bối tiêu biểu của Đảng, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tham luận Hội nghị.

Qua Hội nghị các Đại biểu thống nhất và dự kiến ngày 30/11/2020 diễn ra Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

                                                                                              Tin, ảnh: TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội