Thứ năm, 18/04/2024 - 10:59
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lan tỏa mô hình “Thắp sáng niềm tin”

 Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) triển khai thực hiện mô hình “Thắp sáng niềm tin”. Mô hình kịp thời giúp đỡ các trẻ ở Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch vượt qua những khó khăn, góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân, tô thắm hình ảnh phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Miền cát trắng xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch những ngày cuối năm 2020 tiết trời giá rét. Thế nhưng cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quảng Trạch vẫn lên đường thực hiện mô hình “thắp sáng niềm tin” tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch, nơi có từ 130-150 trẻ mồ côi, khuyết tật trên địa bàn ăn, ở, học tập, vui chơi. Hành quân đến nơi, không một phút nghỉ ngơi cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện cùng dân quân xã Quảng Xuân bắt tay ngay vào công việc. Người vệ sinh, dọn dẹp sân trung tâm, người vào việc chuẩn bị món ăn cho các em học sinh chu đáo, cẩn thận để các em có bữa cơm ngon làm chúng tôi rất cảm động…

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Quảng Trạch chuẩn bị chu đáo những bữa cơm cho các em ở Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch.

Cô Kiều Thị Xuân Hương, Giám đốc Trung tâm, bộc bạch: “Hàng tháng cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Quảng Trạch đều đến Trung tâm thăm hỏi, chăm sóc các cháu học tập, tổ chức bữa ăn cho các em; tổng dọn vệ sinh, củng cố trung tâm; trao đổi, trò chuyện với giáo viên, chúng tôi rất vui... Những việc làm đó đã trở thành động lực để cô và trò chúng tôi vượt qua những khó khăn vươn lên để chăm sóc cho các em khuyết tật được tốt nhất, thắp sáng thêm niềm tin cho các em”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, thấu hiểu điều kiện khó khăn của các cháu học sinh mô côi, khuyết tật ở Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật trên địa bàn huyện, góp phần tạo thêm động lực, niềm tin cho các em, Ban CHQS huyện Quảng Trạch triển khai mô hình “thắp sáng niềm tin. Theo đó, Ban CHQS huyện đã trích một phần kinh phí từ nguồn tăng gia sản xuất và phát động Quỹ “Tiết kiệm bản thân dành phần người khó”, động viên cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan hàng tháng tiết kiệm tự giác ủng hộ chung tay góp sức.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Quảng Trạch chăm sóc các cháu khuyết tật tại trung tâm.

Theo Thượng tá Lê Mậu Thịnh, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Quảng Trạch thì thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban CHQS huyện Quảng Trạch luôn sâu sát, gần gũi, giúp đỡ bà con Nhân dân và các trường học trên địa bàn, nhất là địa phương bị gặp khó khăn và thiệt hại do thiên tai bão lũ... Từ năm 2017 đến nay, đơn vị huy động gần 3 nghìn ngày công của cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện và lực lượng dân quân tự vệ giúp Nhân dân phòng, chống thiên tai, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, từ cuối năm 2019, bằng tình thương, trách nhiệm, Ban CHQS huyện Quảng Trạch triển khai thực hiện mô hình “thắp sáng niềm tin” nhằm giúp đỡ, động viên các trẻ mô côi, khuyết tật tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật của huyện, nhằm chia sẻ, động viên, giúp đỡ các em vượt qua những khó khăn, thiếu thốn...”.

Lực lượng vũ trang huyện Quảng Trạch vệ sinh các trường học trên địa bàn sau mưa bão.

Với sự đồng lòng, đồng sức của cán bộ, nhân viên Ban CHQS cùng các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn, mô hình “thắp sáng niềm tin” đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình ủng hộ, đánh giá cao. Từ đó, cán bộ, nhân viên trong cơ quan có thêm động lực thực hiện mô hình với hành trang là niềm tin, tình cảm, trách nhiệm và tình thương. Dù khó khăn đến đâu, cán bộ, chiến sĩ động viên nhau với mục đích đem lại cho các cháu mô côi, khuyết tật nhưng bữa cơm no, bảo đảm chất dinh dưỡng; vệ sinh, tu sửa Trung tâm ngày một xanh, sạch, đẹp.

Ông Dương Minh Hợi, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Xuân, chia sẻ: “Mô hình “thắp sáng niềm tin” của Ban CHQS Quảng Trạch đã có sức lan tỏa rộng rãi ở địa phương. Điều đó được thể hiện rõ nét nhất là các tổ chức đoàn thể địa phương quan tâm hơn đến việc việc chia sẻ, động viên giáo viên và các em khuyết tật; chung sức vệ sinh, củng cố trung tâm... Đặc biệt, thông qua mô hình này đã góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa bộ đội với Nhân dân; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tô thắm thêm truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang huyện Quảng Trạch anh hùng.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội