A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội trao 650 triệu đồng hỗ trợ gia đình các liệt sĩ hi sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3

Nhằm chia sẻ những đau thương, mất mát của các gia đình liệt sĩ đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, sáng ngày 18/10/2020, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đoàn công tác của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội do đồng chí Hồ Sĩ Đạt, Giám đốc chi nhánh tại Nghệ An dẫn đầu đã đến chia buồn, trao hỗ trợ 13 gia đình liệt sĩ hi sinh khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các công nhân gặp nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì đón đoàn và tiếp nhận hỗ trợ.

Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội trao hỗ trợ số tiền 650 triệu đồng cho các gia đình có người thân hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đã trao hỗ trợ 13 gia đình có người thân hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 mỗi gia đình 50 triệu đồng, tổng số tiền 650 triệu đồng.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đồng chí Hồ Sĩ Đạt gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các liệt sĩ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Lực lượng vũ trang Quân khu 4; Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng và cán bộ, Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trước những đau thương, mất mát.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, thay mặt các gia đình liệt sĩ và cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội và tiến hành chuyển ngay số tiền đến các gia đình sau khi tiếp nhận.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội