Thứ năm, 28/03/2024 - 20:27
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 968 (Quân khu 4): Đối thoại dân chủ với hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ năm 2021

Ngày 25/12/2020, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức đối thoại dân chủ giữa lãnh lạo, chỉ huy Sư đoàn với hạ sĩ quan, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ năm 2021.

 

Chỉ huy Sư đoàn đối thoại với quân nhân chuẩn bị xuất ngũ.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, thông qua đối thoại trực tiếp và phát phiếu khảo sát, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn đã được nghe đội ngũ hạ sĩ quan, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tại ngũ cũng như những vướng mắc của chiến sĩ với đơn vị với cán bộ các cấp và chế độ, tiêu chuẩn được hưởng trước khi xuất ngũ.

Theo đó, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn đã kịp thời phúc đáp, giải quyết những vấn đề chiến sĩ nêu, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao góp phần động viên các chiến sĩ an tâm tư tưởng, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” khi về địa phương. Qua đối thoại cũng đã giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm thêm tình hình để làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo trong quá trình triển khai thực nhiệm vụ sát với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn đã ghi nhận và biểu dương đóng góp của hạ sĩ quan, chiến sĩ trong thời gian qua, nhất là trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, mong rằng sau khi xuất ngũ các đồng chí tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đã được tôi luyện trong quá trình tại ngũ; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương và đơn vị nơi công tác; tích cực tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ sáng tạo trong xây dựng gia đình và quê hương ngày càng giàu mạnh; đăng ký tham gia quân nhân dự bị động viên và sẵn sàng động viên bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội