A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 968 (Quân khu 4): Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

Sáng ngày 22/8/2019, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

 

Trong những năm qua, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 968 đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức giáo dục, quán triệt sâu sắc đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; đồng thời cụ thể hóa thành chủ trương, biệp pháp lãnh đạo phù hợp, hiệu quả trong nghị quyết nhiệm kỳ, nghị quyết năm, nghị quyết tháng. Quá trình tổ chức thực hiện luôn phát huy tốt vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, các cơ quan chức năng trong tham mưu đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, qua đó phát hiện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm tồn tại, đề ra chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá, kiểm điểm kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị.

Chỉ huy Sư đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

 

Hằng năm, sư đoàn tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3 và đối tượng 4. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nắm nguồn và giúp địa phương huấn luyện dự bị động viên; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tích cực tham gia giúp đỡ cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ sư đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong giai đoạn 2009 - 2019 Sư đoàn tổ chức hơn 25 đợt hành quân làm công tác dân vận và cơ động giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; đăng ký giúp đỡ 1 huyện, 4 xã, 20 thôn và hơn 70 hộ gia đình; huy động hơn 15.000 ngày công và hơn 450 triệu đồng giúp địa phương làm hơn 10km đường bê tông, 50 km đường nông thôn cứng hóa, nạo vét hơn 70km kênh mương nội đồng, dựng lại hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ do bão lũ; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người dân... Những việc làm đó đã góp phần tô thắm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, yếu tố hàng đầu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Tại hội nghị, Sư đoàn đã trao thưởng cho 14 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội