A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn nghiệp vụ Báo cáo viên toàn quân năm 2021

Ngày 31/3/2021, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ Báo cáo viên toàn quân năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại 112 điểm cầu, với 4.987 đồng chí là cán bộ chủ trì các cấp và báo cáo viên trong toàn quân tham dự Hội nghị. Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị; đồng chí PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương dự và trực tiếp trao đổi với Hội nghị chuyên đề “Một số kinh nghiệm tuyên truyền Nghị quyết của Đảng”. Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Thượng tá Phạm Xuân Hà, Phó trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu chủ trì Hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, các đồng chí tham gia tập huấn sẽ được giới thiệu các nội dung về: Một số kinh nghiệm tuyên truyền Nghị quyết của Đảng; những vấn đề cơ bản về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; phổ biến, hướng dẫn Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2021; phương pháp xây dựng đề cương tuyên truyền miệng; phương pháp tổ chức một buổi truyên truyền miệng; một số vấn đề về kỹ năng tuyên truyền miệng.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn tại điểm cầu Quân khu 4.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền miệng là hình thức tuyên truyền đặc biệt có vai trò rất quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, nhằm giác ngộ tổ chức, tập hợp quần chúng tham gia các phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo, là vũ khí sắc bén đấu tranh chống lại các quan điểm thù địch, sai trái, các hiện tượng tiêu cực của Đảng trong Quân đội, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong Quân đội, công tác tuyên truyền miệng góp phần truyền bá tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó hình thành nhân cách người quân nhân cách mạng, xây dựng tinh thần cảnh giác, ý chí chiến đấu quyết thắng để cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, công tác tuyên truyền miệng trong các đơn vị Quân đội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng nhằm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, làm cho Quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân trong mọi thời kỳ của cách mạng...

Thực hiện: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội