Thứ năm, 28/03/2024 - 19:15
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Quân sự Quân khu 4: 10 năm (2009 - 2019) bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 4.000 cán bộ đối tượng 2

 Trường Quân sự Quân khu 4 vừa tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

Tại Hội nghị sơ kết, Nhà trường đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019; xác định chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân trong những năm tới.

Đại diện Ban giám hiệu Nhà trường trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

 

Trong 10 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân nội xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đặc biệt là Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng học viên trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, như: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh (đối tượng 2) được 91 khóa với 4.009 học viên; chuyển loại trợ lý quân sự địa phương được 10 khóa với 586 đồng chí; học viên đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở 480 đồng chí; giáo dục Quốc phòng - An ninh cho 5.449 sinh viên...

Sau 10 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong Nhà trường về cơ bản đạt được yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phương pháp, tác phong công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường và lực lượng vũ trang Quân khu trong thời kỳ mới; tích cực thực hiện công tác dân vận; các địa phương trên địa bàn đóng quân ổn định về mọi mặt.

Tại Hội nghị, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; đề nghị Quân khu xét tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH CẢNH


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội