A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ấm lòng người dân nơi rốn lũ

Với tinh thần “Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim” những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh đã huy động gần 600 cán bộ, chiến sỹ đến các địa phương huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lũ lụt, đảm bảo cho học sinh sớm quay lại trường học và Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

            

Cán bộ, nhân viên Đại đội 20 Trinh sát đặc nhiệm giúp Trạm y tế xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên vệ sinh các vật dụng y tế.

            Ngay sau khi đến các trường học và trạm y tế, cán bộ, chiến sỹ đã phân chia ra thành nhiều nhóm thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường. Tại trạm y tế xã Cẩm Vịnh, mặc dù nước đã rút, nhưng các dụng cụ y tế như giường tủ, bàn ghế vẫn còn ngổn ngang trong bùn nước. Cán bộ, chiến sỹ đã nhanh chóng phối hợp cùng với đội ngũ y, bác sỹ tận dụng lượng nước vệ sinh từ từ các phòng khám đến bàn ghế giường tủ đảm bảo nhanh nhất có thể để tạo điều kiện cho Trạm y tế xã tiếp tục thu dung điều trị cho bà con Nhân dân sau lũ.   

Cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ CHQS tỉnh phối hợp cùng với các giáo viên trường Cẩm Thành làm sạchi bàn ghế, tổng dọn vệ sinh

Còn tại các trường Mầm non, Tiểu học xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên gần 100 cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ CHQS tỉnh phối hợp cùng với giáo viên các trường lân cận đã tập trung tổng dọn vệ sinh các phòng học, sắp xếp lại nhà ăn, nhà bếp với quyết tâm cùng với nhà trường sớm đưa học sinh trở lại trường học một cách sớm nhất. Thầy Thái Biên Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên chia sẽ “Nhà trường chúng tôi rất mừng khi được lực lượng cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh và các thầy cô trường bạn giúp đỡ nên đã phần nào vệ sinh được các phòng học, mong sao khô ráo để đón các em tới trường”.  

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên giúp Nhân dân xã Cẩm Bình vận chuyến lúa mang đi sấy khô.

   Mặc dù nhiều gia đình cán bộ, chiến sỹ nhà cửa vẫn nằm trong vùng lũ lụt, công việc gia đình vẫn đang còn ngổn ngang, bừa bộn sau lũ, nhưng với tinh thần “Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, Thiếu tá Bùi Đức Huỳnh, ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên sau khi có kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh anh đã sẵn sàng cùng với cán bộ, nhân viên cơ quan tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt.

Xác định khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ cứu nạn là nhiệm vụ của người lính trong thời bình. Hiện nay trên địa bàn các xã vùng bị ngập lụt của huyện Cẩm Xuyên ngoài diện tích hoa màu bị thiệt hại, thì trong các hộ gia đình nhiều tấn lúa đã bị hư hỏng. Đặc biệt là các tiểu thương thu gom lúa gạo buôn bán nhỏ lẻ. Ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên tâm sự “Trong mưa lũ lực lượng vũ trang đã cùng với cấp ủy, chính quyền dịa phương cứu người, cứu tài sản kịp thời sơ tán nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt. Sau khi nước rút, LLVT đã cùng với chúng tôi tổ chức vệ sinh môi trường, trước mắt là ưu tiên cho các công trình công cộng, và các hộ gia đình chính sách”.

Trong nhưng ngày này, các lực lượng đã triển khai trên toàn tuyến với phương châm “nước rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh đến đó”. Đồng thời, nắm chắc tình hình của người dân sau lũ để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời, đặc biệt là gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn và người già để có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.

      Bài, ảnh: DƯƠNG HOÀNG  - ĐÌNH THANH

 

 

 

 


Tác giả: DƯƠNG HOÀNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội