Thứ ba, 16/04/2024 - 22:57
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Quảng Trị: Hoàn thành Lễ giao nhận quân tiễn đưa 950 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Sáng ngày 28/2/2020, các địa phương tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 4; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị dự Lễ giao nhân quân tại thành phố Đông Hà; Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Bá Duẫn, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Vĩnh Linh.

   

Nhân dân tỉnh Quảng Trị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 dự Lễ giao nhận quân năm 2021.

 Nhằm đảm bảo chỉ tiêu giao quân năm 2021, tỉnh Quảng Trị đã sớm tổ chức quán triệt, đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Nghĩa vụ quân sự trong cán bộ và các tầng lớp Nhân dân, tham mưu kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp; tổ chức triển khai các bước của quy trình gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng hướng dẫn và kế hoạch; phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác hậu phương Quân đội.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 động viên thanh niên thành phố Đông Hà lên đường nhập ngũ.

 

Lãnh đạo thành phố Đông Hà động viên, tặng quà thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị), đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khgu 4 đã đến động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ và mong muốn mỗi thanh niên phấn đấu xứng đáng với truyền thống của quê hương, tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trở thành những quân nhân ưu tú trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân. 

Đồng chí Nguyễn Phú Quý thay mặt cho thanh niên thành phố Đông Hà phát biểu, hứa quyết tâm trước lúc nhập ngũ.

Thay mặt cho 130 thanh niên thành phố Đông Hà phát biểu, hứa quyết tâm trước ngày nhập ngũ, đồng chí Nguyễn Phú Quý phấn khởi nói: “Em rất vinh dự được lên đường nhập ngũ trong đợt này; đồng thời nguyện sẽ cố gắng vượt qua mọi thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được phục vụ lâu dài trong quân ngũ”.

Năm 2021, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân được cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường trên địa bàn thành phố Đông Hà quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển chọn theo quy định. Nhờ đó, chất lượng tân binh của thành phố năm nay đã được nâng lên rõ rệt, tất cả tân binh đều đạt sức khoẻ loại 1 và loại 2; có trình độ văn hóa từ Trung học cơ sở trở lên.

Tại Lễ giao nhận quân của  huyện Gio Linh, trên các trục đường liên thôn, liên xã được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu vinh danh những thanh niên ưu tú trúng tuyển. Thượng tá Trần Phong Vấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh cho biết: Trong số 148 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân đội và công an, có 7 thanh niên trình độ cao đảng và đại học. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự cũng như công tác hậu phương quân đội, nên 100% gia đình có con nhập ngũ đều an tâm, động viên các em vững vàng về tư tưởng, cống hiến sức trẻ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng trị tặng hoa, động viên thanh niên.

Chia tay các thanh niên thành phố Đông Hà, Gio Linh chúng tôi ngược lên các huyện miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Trị, để cảm nhận rõ hơn ngày hội tòng quân của cấp ủy, chính quyền, bà con Nhân dân các dân tộc nơi đây. Chạy dọc theo con đường, bên dòng sông Sê Pôn hiền hòa là dòng người tấp nập đang đổ về các địa điểm giao nhận quân, những lá cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng lộng lẫy tạo khí thế vui tươi, phấn khơi, rộn ràng cho ngày hội lớn của đồng bào dân tộc nơi đây.

Trong không khí nô nức của ngày hội tòng quân, tại điểm giao, nhận quân huyện Hướng Hóa, gặp tân binh Nguyễn Văn Vỹ, sinh năm 1999, ở Khối 4, thị trấn Khe Sanh, chúng tôi được biết Vỹ đang là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Duy Tân nhưng em đã quyết định bảo lưu kết quả học tập để tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi Tổ quốc. Tân binh Nguyễn Văn Vỹ bộc bạch: “Em viết đơn tình nguyện nhập ngũ một phần vì cảm phục những người lính Bộ đội Cụ Hồ và muốn bản thân được rèn luyện trong môi trường quân đội để ngày càng trưởng thành hơn. Em rất tự hào vì được đóng góp sức mình trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em sẽ tiếp tục trở lại trường để học tập và hi vọng môi trường quân ngũ giúp mình rèn luyện được bản lĩnh, ý chí vững vàng để đóng góp hết sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh Quảng Trị động viên, tặng quà tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Trong giây phút chia tay, ông Hồ Văn Dí (xã Thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa), bố của tân binh Hồ Văn Bôn xúc động nhưng không khỏi tự hào khi con trai mình vinh dự được tham gia phục vụ Quân đội, góp phần bảo vệ, xây dựng quê hương. “Trước khi đi, gia đình luôn nhắc nhở cháu cố gắng nỗ lực hết mình, phục vụ, cống hiến cho Quân đội. Đây là lần đầu tiên con tôi xa bản làng, nhưng tôi rất yên tâm vì môi trường Quân đội là một môi trường có kỷ luật tốt, tạo điều kiện cho các cháu phát triển tốt hơn cả về thể chất lẫn đạo đức”, ông Dí tươi cười nói.

Cùng với thành phố Đông Hà, Gio Linh, Hướng Hoá, trong sáng nay các địa phương khác của tỉnh Quảng Trị cũng đã thực hiện Lễ giao, nhận công dân nhập ngũ. Năm 2021, tỉnh Quảng Trị được giao tuyển chọn và gọi 950 thanh niên nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, bảo đảm lựa chọn đủ chỉ tiêu, công khai, minh bạch và tiếp tục nâng cao về chất lượng. Tỷ lệ công dân chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ của tỉnh đạt 100%; công dân đạt sức khỏe đủ điều kiện nhập ngũ trên 65%, có gần 18 % thanh niên nhập ngũ là người dân tộc thiểu số và hơn 45% trình độ lớp 12, cao đẳng và đại học.

Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm 2021 là ngoài việc triển khai tốt công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ, tỉnh Quảng Trị còn thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, nhất là giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành NVQS. Theo đó, ngay từ khi khám tuyển nghĩa vụ quân sự thanh niên được giải đáp các thắc mắc về chế độ quyền lợi được hưởng về học nghề, việc làm. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương được tư vấn, đào tạo nghề, được ưu tiên chọn vào làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn, được tham gia xuất khẩu lao động...

Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trong những ngày qua, công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức giao nhận quân đã được các địa phương chú trọng, triển khai bài bản và bảo đảm an toàn theo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chất lượng giao quân toàn tỉnh tiếp tục tăng so với các năm về cả số lượng và chất lượng. Tâm thế của các thanh niên nhập ngũ vững vàng, yên tâm hơn nhờ sự quan tâm, theo sát động viên của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Những phút giây chia tay xúc động. 

 

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG – HỒ VIỆT- XUÂN DIỆN

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội