A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận

Ngày 21/11/2020, Trung đoàn 842, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tổ chức giúp xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong cải tạo các cánh đồng bị đất cát vùi lấp do lũ lụt, kịp thời sản xuất vụ Đông xuân 2020 - 2021.

Bộ đội Trung đoàn 842 giúp bà con xã Triệu Giang khơi thông kênh mương nội đồng.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói chung và huyện Triệu Phong nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề sau 5 đợt lũ và 2 cơn bão làm hơn 23.000 hộ dân bị ngập nước, trong đó có hơn 7.000 hộ dân bị ngập sâu từ 1-2 mét; 14 km đường giao thông bị sạt lở, chia cắt; 16,2 km kênh mương bị vùi lấp; 10 trạm bơm bị sạt lở, bị nước lũ cuốn trôi; 2 cầu máng bị gãy đỗ; 220 ha diện tích trồng lúa bị vùi lấp và san phẳng, đặc biệt tại thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang có 31 ha đất trồng lúa nhưng có đến 23 ha bị đất cát vùi lấp, có nơi ngập sâu hơn 1,2 mét.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến lịch giao cấy của vụ Đông Xuân vì vậy, huyện Triệu Phong đã huy động các lực lượng, hỗ trợ kinh phí thuê máy móc chuyên dụng, đồng thời động viên nhân dân cùng chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ. Công việc chính là dọn đất cát vùi lấp trên các cánh đồng. Theo tiến độ dự kiến trước khi vào vụ Đông – Xuân công việc khắc phục phải hoàn thành, tạo mặt bằng sản xuất trên các cánh đồng, tạo thuận lợi giúp người dân bắt tay vào sản xuất vụ mới.

Trong thời gian 1 ngày, Trung đoàn bộ binh 842 đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ phối hợp cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể xã Triệu Giang, đơn vị lực lượng vũ trang, Đoàn viên thanh niên huyện và Nhân dân trên địa bàn tổ chức ra quân cải tạo các cánh đồng bị đất cát vùi lấp do mưa lũ, kịp thời sản xuất vụ Đông xuân 2020 – 2021. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tham gia khơi thông hàng ngàn mét kênh mương nội đồng và hàng trăm khối đất cát vùi lấp trên các cánh đồng bị cát, bùn đất vùi lấp…

Những hoạt động có ý nghĩa thiết thực đó nhằm giúp nhân dân khắc phục hậu quả, cải tạo mặt bằng sản xuất trên các cánh đồng, tạo thuận lợi giúp người dân sản xuất vụ mới.

                                       Tin, ảnh: XUÂN DIỆN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội