Thứ năm, 28/03/2024 - 20:26
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Quân sự Quân khu 4: Hơn 490 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thực hiện Cuộc vận động 50

Chiều ngày 23/7, Trường Quân sự Quân khu 4 đã tổ chức sơ kết Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015 – 2019, Đại tá Nguyễn Văn Man – Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo hội nghị.

 Trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chỉ đạo 50 Nhà trường đã thường xuyên quán triệt sâu sắc Chỉ lệnh công tác kỹ thuật của Tư lệnh Quân khu, Chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 50 Quân khu về thực hiện Cuộc vận động. Với phương châm “Quản lý tốt con người để giữ phương tiện, quản lý tốt phương tiện để giữ con người”, kết hợp hài hòa với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác trong quân đội, Cuộc vận động 50 đã được cán bộ, chiến sĩ, học viên Nhà trường tích cực hưởng ứng và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Đại tá Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Đại biểu Nhà trường dự hội nghị.

 

 Nhiều tập thể, cá nhân đã có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, trong đó, đã có hơn 490 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ phục vụ có hiệu quả công tác huấn luyện của Nhà trường; 100% vũ khí, trang bị kỹ thuật được quản lý chặt chẽ; 138 lần xe được Cục Kỹ thuật Quân khu kiểm định, bảo đảm đủ điều kiện đưa vào hoạt động. Kết quả đó đã tạo động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ban Giám hiệu Nhà trường khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện CVĐ 50 và Hội thi kỹ thuật năm 2019.

 

          Tại hội nghị, đã có 1tập thể, 2 cá nhân được Ban Giám hiệu nhà trường khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50.

Các thí sinh thực hành nội dung bảo quản xe tại hội thi kỹ thuật năm 2019. Ảnh: Huy Linh

 

          Trước đó, Trường Quân sự Quân khu đã tổ chức Hội thi kỹ thuật năm 2019 với kết quả khá giỏi đạt 92%, trung bình khá đạt 8%, 3 cá nhân được khen thưởng trong hội thi./.

Tin, ảnh:  LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội