A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải pháp lãnh đạo đúng, phòng, chống dịch hiệu quả

Quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tăng cường hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong phòng, chống dịch Covid - 19. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền vận động Nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch; đồng thời, các tổ chức quần chúng thuộc lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện nhiều mô hình hay, việc làm ý nghĩa để chung tay, góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 (ngoài cùng bên trái) và Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Quân khu 4 tiếp nhận vật chất phòng chống dịch Covid - 19  do UBND huyện Nghi Lộc, Nghệ An hỗ trợ cho LLVT Quân khu 4
Ảnh: MẠNH HÙNG

 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Quân khu đã tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu về phòng, chống dịch Covid-19; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây lan vào cơ quan, đơn vị. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”; phòng, chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình; trong bất luận tình huống nào, quân đội cũng phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong phòng, chống dịch.

Cục Chính trị Quân khu đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, đẩy mạnh công tác giáo dục, thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong phòng, chống dịch. Công tác này đã động viên, cổ vũ Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân khu tham gia, thực sự hình thành thế trận chiến tranh nhân dân về phòng, chống dịch Covid-19. Có rất nhiều câu chuyện cảm động, như một cụ già hơn 100 tuổi dành tiền tiết kiệm mua 2 tấn gạo ủng hộ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch... Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay trên toàn Quân khu, các tập thể, cá nhân đã đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch, ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ ở các khu cách ly gần 20 tỷ đồng.

Cùng với đó, hoạt động CTĐ, CTCT đã phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường quản lý về mọi mặt, trong đó coi trọng quản lý tư tưởng, kỷ luật phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn doanh trại, kho tàng đúng quy định. Thực hiện tốt công tác chính sách, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời các chế độ; thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Sau mỗi giai đoạn, nhiệm vụ, tổ chức rút kinh nghiệm chặt chẽ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động CTĐ, CTCT, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đẩy mạnh công tác thi đua, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

 

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 4, Cục hậu cần Quân khu 4 lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19.
Ảnh: 
LÊ PHÚ

 

Đặc biệt, các tổ chức quần chúng đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, có tính sáng tạo cao trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Với mô hình “Gửi trao yêu thương vào vùng cách ly”, thời gian qua, hội viên hội phụ nữ thuộc các cơ quan, đơn vị của Quân khu 4 đã tổ chức nhiều hoạt động nhân văn, ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng như: Thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ đang thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung; vận động quyên góp, ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, nấu cháo dinh dưỡng và tặng bánh kẹo cho các cháu nhỏ ở các khu cách ly tập trung... Hiện nay, toàn Quân khu có 343 phụ nữ/11 cơ quan, đơn vị tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực cách ly tập trung, đa số chị em làm công tác phục vụ hậu cần. Đặc biệt, nhằm chung tay cùng nước bạn Lào trong phòng, chống dịch, phụ nữ Quân khu đã vận động quyên góp được hàng chục nghìn khẩu trang vải kháng khuẩn và nhiều mặt hàng thiết yếu hỗ trợ nước bạn Lào.

Với tinh thần “coi chống dịch như nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu”, các đoàn viên công đoàn tích cực thực hiện và làm lan tỏa phong trào “Ở đơn vị nêu gương, về địa phương mẫu mực”. Mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn khi ở đơn vị thực sự là tấm gương sáng trong tham gia phục vụ tại các khu cách ly và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; phát huy tinh thần, trách nhiệm nâng cao năng suất lao động... Khi về địa phương, đoàn viên công đoàn là tấm gương mẫu mực trong tuyên truyền vận động gia đình, người thân, Nhân dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch của Nhà nước. Đoàn viên công đoàn của các đơn vị được giao nhiệm vụ phục vụ công dân tại các khu cách ly luôn sẵn sàng đối mặt với vất vả, hiểm nguy để cùng các lực lượng phòng, chống dịch. Họ tranh thủ thời gian làm những chiếc kính chống giọt bắn để tặng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh và các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly...

Chung tay góp sức cùng các lực lượng, phát huy sức trẻ, đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị của Quân khu sẵn sàng xung kích lên tuyến đầu chống dịch. Đã có hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Quân khu 4 và Bộ đội Biên phòng đóng quân giáp biên giới với Lào ngày đêm bám bản, bám dân, tuyên truyền nhân dân nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch Covid-19; xuyên ngày, trắng đêm cùng các lực lượng bám trụ ở các chốt, đường mòn, lối mở để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Hay ở các cơ quan, đơn vị khác, đoàn viên, thanh niên tích cực làm tốt công tác chuẩn bị; diễn tập các phương án phòng, chống dịch; phối hợp với tuổi trẻ địa phương xung kích trên tuyến đầu thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả phòng, chống dịch...

Chính nhờ trí sáng tạo và ý thức sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ, của đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng đã giúp lực lượng vũ trang Quân khu 4 hoàn thành nhiệm vụ bước đầu trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐỨC HÓA

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội