A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sẵn sàng cho huấn luyện chiến sĩ mới

Năm 2021, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận, huấn luyện 90 chiến sĩ mới. Nhằm giúp các chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường Quân đội và yên tâm công tác, đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn thành công tác chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới.

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị học cụ huấn luyện.

Để chiến sĩ mới có điều kiện học tập, rèn luyện được tốt, Tiểu đoàn 40 đã kiện toàn khung huấn luyện chiến sĩ mới, tiến hành tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện; tập trung vào các nội dung những nội dung mới, nhằm nâng cao năng lực quản lý, thực hành huấn luyện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất từ chỉ huy đến đơn vị. Chuẩn bị đầy đủ hệ thống sổ sách, giáo án huấn luyện, sổ sách công tác đảng, công tác chính trị theo đúng quy định. Hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình học cụ huấn luyện đến hệ thống biển bảng xây dựng chính quy đều được đơn vị tu sửa, làm mới đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm sát với điều kiện của từng khoa mục. Song song với chuẩn bị thao trường, bãi tập, vật chất huấn luyện và tập huấn cán bộ, công tác bảo đảm hậu cần được đơn vị đặc biệt quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức củng cố, sơn sửa mới toàn bộ hệ thống doanh trại, sắp xếp nơi ăn ở, chuẩn bị đầy đủ hệ thống giường, chăn, màn, đệm và các doanh cụ sinh hoạt để các chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Ngay trước Tết, Trung đoàn đã hoàn tất việc thâm nhập cơ sở, kiểm tra chất lượng thanh niên nhập ngũ, chốt hồ sơ với địa phương, kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp hồ sơ không rõ ràng, kém chất lượng, không bảo đảm các tiêu chí tuyển quân.

Để đảm bảo tốt đời sống cho chiến sĩ mới, Tiểu đoàn đã chủ động đẩy mạnh tăng gia, xen canh gối vụ nhằm bảo đảm 100% lượng rau xanh; tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm đủ số lượng, chất lượng tốt; đảm bảo đủ nguồn lương thực, thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bộ đội. 

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã xây dựng kế hoạch, phương án tiếp nhận chiến sĩ mới đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch theo quy định. Theo đó, đơn vị đã chú trọng công tác vệ sinh phòng dịch nơi sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội. Chiến sĩ mới trước khi nhập ngũ vào đơn vị sẽ được đo thân nhiệt, thăm khám, kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng tại địa phương; khi vào đơn vị, sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đeo khẩu trang, phun thuốc khử trùng, rửa tay nước sát khuẩn... Bên cạnh đó, quy định chặt chẽ việc tiếp khách, người thân của cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Lê Thanh Tùng, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 40 cho biết: “Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn tất công tác chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới. Dự báo trong thời gian huấn luyện sẽ chịu tác động của dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án huấn luyện đặc biệt hơn các năm trước nhằm đáp ứng yêu cầu vừa đảm bảo chất lượng huấn luyện, vừa phòng, chống dịch hiệu quả...”.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi tin tưởng rằng, đơn vị sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021.

Bài, ảnh: NGỌC LÊ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội