Thứ sáu, 29/03/2024 - 17:41
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tự hào được vào bộ đội

Những ngày giáp Tết, về huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa chúng tôi cảm nhận không khí chuẩn bị cho ngày hội tòng quân ở đây thật rộn ràng, sôi động. Trò chuyện với các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ đợt này, mỗi người đều có một tâm trạng, cảm xúc riêng, song họ đều thể hiện tinh thần hăng hái, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Thượng tá Vũ Kiên Cường, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bá Thước (ngoài cùng bên phải) theo dõi khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Trong câu chuyện với chúng tôi, thanh niên Lê Tùng Dương ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước phấn khởi nói: “Em thấy Quân đội là môi trường tốt nhất để giáo dục, rèn luyện con người trưởng thành. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp Đại học Điện lực Hà Nội em làm đơn tình nguyện nhập ngũ và đã trúng tuyển. Sau hai năm thực hiện nghĩa vụ mình sẽ chững chạc, trưởng thành hơn, lúc đó lập nghiệp cũng chưa muộn. Em rất mong ngày nhập ngũ đến sớm để được lên đường thực hiện nghĩa vụ...”.

Cùng chung tâm trạng với thanh niên Lê Tùng Dương, thanh niên Hà Quang Hà, người dân tộc Thái, ở thôn Khai, xã Lương Nội bộc bạch: “Lúc đầu mới nhận giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự em cũng có chút băn khoăn vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, em đi bộ đội thì ở nhà bố mẹ không biết phải xoay xở thế nào. Nhưng là công dân ai cũng phải có nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc; hơn nữa là đảng viên nên em phải gương mẫu để người khác làm theo; mà khi em nhập ngũ ở nhà mọi khó khăn đã có cấp ủy, chính quyền địa phương và dân quân xã giúp đỡ. Em đã hứa với gia đình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ...”. Còn anh Hà Văn Dũng, bố của thanh niên Hà Văn Nhật, người dân tộc Thái ở xã Ban Công thì cho rằng: “Cháu Nhật được nhập ngũ đợt này là niềm vui, niềm tự hào của gia đình tôi. Bởi, thời gian qua, xem ti vi thấy hình ảnh bộ đội luôn đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19, giúp Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt, cháy rừng... được người dân hết sức trân quý. Vì vậy, gia đình tôi rất muốn để cháu được đóng góp một phần công sức của mình cho Tổ quốc”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, Bá Thước là huyện miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 82,2% dân số. Phần lớn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đều đi làm ăn xa. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chỉ đạo cơ sở thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn đã bám sát địa bàn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự; cùng với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trực tiếp đến từng thôn, bản, từng gia đình có thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để tuyên truyền, vận động và thực hiện các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Cán bộ Ban CHQS huyện Bá Thước và thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Điền Lư thâm nhập, tuyển chọn thanh niên nhập ngũ.

Trung tá Hà Quốc Thịnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bá Thước chia sẻ: “Để việc tuyên truyền có trọng tâm, đạt kết quả tốt, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã soạn thảo nội dung tuyên truyền, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao huyện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn và tuyên truyền lưu động. Việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh phải lựa chọn vào thời gian bà con rảnh rỗi để tập trung nghe, thường vào khoảng từ 20 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức xe tuyên truyền lưu động đến những nơi đông người như các trung tâm bản, chợ, các trường phổ thông trung học... để tuyên truyền. Tại từng điểm đông dân cư xe dừng lại tuyên truyền hết nội dung mới chuyển sang điểm khác. Không sử dụng xe vừa chạy vừa phát nội dung tuyên truyền như trước đây. Vì nếu xe chạy lưu động thì bà con không nghe được nội dung cần tuyên truyền...”.

Cũng theo anh Thịnh, ngoài việc tổ chức tốt việc tuyên truyên, đối với thanh niên đi làm ăn xa, cấp xã phối hợp với gia đình gọi thanh niên về khám tuyển. Trường hợp thanh niên làm việc ở các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp thì Ủy ban Nhân dân xã làm công văn yêu cầu đơn vị quản lý lao động tạo điều kiện cho thanh niên về khám tuyển đúng thời gian và bảo đảm quyền lợi cho thanh niên. Ban Chỉ huy Quân sự huyện cử cán bộ cùng với thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình, giúp địa phương tiến hành các khâu trong thâm nhập, tuyển chọn công dân nhập ngũ và chịu trách nhiệm về chất lượng thanh niên nhập ngũ ở từng xã, thị trấn; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật ở tất cả các khâu từ nắm bắt nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe, đến thâm nhập, chốt quân số và quản lý thanh niên trúng tuyển nên chất lượng thanh niên nhập ngũ hàng năm đều bảo đảm tốt. Nhiều năm liền huyện Bá Thước không có trường hợp nào phải bù đổi.

Riêng năm 2021, huyện Bá Thước được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 150 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị trong Quân đội. Qua khám tuyển Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã lựa chọn được 150 thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Trong đó, có gần ½ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng 3 người; tốt nghiệp lớp 12 là 96 người; sức khỏe loại 1, loại 2 là 115 người; dân tộc thiểu số 143 người...

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày hội tòng quân của huyện Bá Thước đang rất sôi động. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể ở địa phương đang tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần thanh niên và gia đình có thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Các thanh niên trúng tuyển đợt này đều phấn khởi, vui vẻ, sẵn sàng chờ lệnh nhập ngũ.

Với truyền thống là địa phương nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương và ý thức, trách nhiệm cao của thanh niên, tôi tin rằng ngày hội tòng quân của huyện Bá thước sẽ thành công như mong đợi.

Bài, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội