A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 động viên, hỗ trợ cán bộ, sĩ quan Quân đội Lào cách ly tại Hà Tĩnh

Sáng ngày 09/9/2021, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, động viên, trao quà hỗ trợ cán bộ, sĩ quan Quân đội Lào học tập tại các học viện, nhà trường đang cách ly tại Trung tâm huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sụ (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh. Cùng dự có Đại tá Lê Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS  tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, ngày 07/9/2021, 203 cán bộ, sĩ quan Quân đội Lào nhập cảnh để chuẩn bị bước vào học tập tại các học viện, nhà trường trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau khi nhập cảnh, cán bộ, sĩ quan Quân đội Nhân dân Lào được làm thủ tục xét nghiệp virus SARS-CoV-2 và đón tiếp đến cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Hà Tân Tiến biểu dương Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hợp đồng với Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và các ban ngành có liên quan tổ chức cho cán bộ, sĩ quan Quân đội Lào nhập cảnh thuận lợi, an toàn.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu tại buổi gặp mặt.

  Nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó khăng khít tốt đẹp giữa Quân khu 4 với các tỉnh Trung Lào và đơn vị bạn; thông báo kết quả phối hợp giữa hai nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, đến nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các địa phương đã tổ chức trao hỗ trợ tiền mặt, vật chất nhu yếu phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Quân đội Lào số tiền 9, 3 tỷ đồng. Đối với các cán bộ, sĩ quan Lào sang Việt Nam học tập đợt này, đồng chí bày tỏ mong muốn quá trình cách ly, các đồng chí sẽ khắc phục mọi khó khăn, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu trao hỗ trợ cán bộ, sĩ quan Quân đội Lào và Trung đoàn Bộ binh 841.

Kiểm tra bảo đảm hậu cần, ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ, sĩ quan Lào, Thiếu tướng Hà Tân Tiến biểu dương Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) thời gian qua vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, vừa tổ chức cách ly công dân bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt, chuẩn bị và tiếp nhận 203 học viên Lào về cách ly tại Trung tâm huấn luyện Bộ CHQS tỉnh bảo đảm đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ. Đồng chí yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ cán bộ Quân đội Lào cách ly; các lực lượng chức năng, nhất là khung cách ly khắc phục khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, sĩ quan Lào an tâm hoàn thành thời gian cách ly theo quy định..., bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch Covid-19.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác bảo đảm khu cách ly.
Nhân viên Y tế phổ biến việc phòng, chống dịch Covid - 19 cho cán bộ, sĩ quan Quân đội Lào.

Theo kế hoạch, sau 14 ngày cách ly, cán bộ, sĩ quan Quân đội Lào sẽ được xét nghiệm Covid-19, sau đó được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường có liên quan tổ chức đưa đón về nhập học tại các nhà trường, học viện trong Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm: Học viện Chính trị, Học viện Lục quân, Học viện Hậu cần, Học viện Phòng hóa, Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe, test nhanh Covid-19 cho cán bộ, sĩ quan Quân đội Lào.
Phun khử khuẩn phương tiện vận tải vật chất Hậu cần vào khu cách cách ly.
Lực lượng Công an canh gác bảo đảm an toàn khu cách ly.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Hà Tân Tiến đã trao hỗ trợ các học viên Quân đội Lào và cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại khung cách ly Trung tâm huấn luyện Bộ CHQS Hà Tĩnh.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội