A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Tăng cường phòng, chống, bảo đảm quân an toàn, sẵn sàng giúp dân

Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, trên địa bàn Quân khu 4 khiến số người mắc Covid-19 tăng nhanh buộc nhiều địa phương phải áp dụng Chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ để khoanh vùng, dập dịch. Với sự vào cuộc quyết liệt và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trên địa bàn Quân khu 4 dịch Covid-19 cơ bản được khống chế. Đến cuối tháng 9 năm 2021, nhiều điểm nóng ở Hà Tĩnh, Nghệ An... liên tục nhiều ngày liền không có ca mắc mới.

Thành quả bước đầu

Từ ngày 27/4/2021 đến nay, 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu có hơn 4.863 ca mắc Covid-19. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc, không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia phòng, chống dịch (PCD). Tham mưu tổ chức các điểm cách ly, thành lập các bệnh viện dã chiến điều trị F0. Đến nay đã tổ chức cách ly hơn 250 nghìn người. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã phát động quyên góp, ủng hộ tiền mặt, vật chất hỗ trợ công tác PCD trị giá hơn 10 tỷ đồng, duy trì các "Gian hàng 0 đồng"... chung tay góp sức đẩy lùi giặc Covid.

Dân quân và y tế huyện Gio Linh kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn (ảnh: Hoàng Thành).

Với trách nhiệm cao của "Bộ đội Cụ Hồ"; bằng nhiều biện pháp đồng bộ và sự vào cuộc quyết liệt của mọi tổ chức, mọi lực lượng, công tác PCD Covid-19 đã đạt kết quả tốt. Nhiều điểm nóng ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa... nhanh chóng được khoanh vùng, dập dịch, khống chế thành công.

Hiện nay các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đang tiếp tục duy trì nghiêm các biện pháp PCD. Bên cạnh việc huy động lực lượng giúp địa phương, phục vụ khu cách ly, bệnh viện dã chiến, tham gia tổ truy vết cộng đồng, chốt chặn, tuần tra kiểm soát dịch bệnh.., các cơ quan, đơn vị còn tăng cường các biện pháp PCD, trọng tâm là thực hiện "5K" + vắc xin.

Tăng cường biện pháp phòng, chống

Những ngày này, tại các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 4, công tác PCD vẫn hết sức được coi trọng. Dù đóng quân trên địa bàn vùng dịch hay không có dịch, tinh thần cảnh giác, tuân thủ "5K" vẫn được cán bộ, chiến sĩ nêu cao. Đặc biệt, các đơn vị đóng quân trên địa bàn thực hiện Chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ đều duy trì trực 100% quân số. Tại cổng chính, chiến sĩ vệ binh và quân y đều yêu cầu khách và quân nhân vào đơn vị thực hiện đầy đủ các bước phun khử khuẩn phương tiện, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, kê khai y tế. Ngoài việc trình giấy tờ cá nhân, còn phải xuất trình giấy đi đường, giấy công tác, giấy test nhanh hoặc xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2 còn hiệu lực.

Thực hiện đeo khẩu trang và giãn cách trong huấn luyện ở Trung đoàn 335, Sư đoàn 324.

Thượng tá Mai Văn Thanh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 414 cho chúng tôi biết: "Mặc dù dịch trên địa bàn đã được kiểm soát, song với phương châm "phòng hơn chống", chúng tôi vẫn đang duy trì quản lý chặt chẽ khách và quân nhân ra vào doanh trại. Chỉ những trường hợp thực sự cần thiết mới giải quyết ra ngoài, khi ra ngoài đều phải tuân thủ nghiêm quy định PCD để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ dịch xâm nhập đơn vị".

Tìm hiểu thực tế tại Sư đoàn 324, Trung đoàn 764 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh), Lữ đoàn Phòng không 283, Lữ đoàn Thông tin 80… hay các đơn vị đóng quân trên các đảo thuộc địa bàn Quân khu chúng tôi thấy, các đơn vị đều duy trì thực hiện nghiêm quy định "5K", xem đây là chiếc "áo giáp" hữu hiệu để phòng dịch và nó đã trở thành thói quen, một "chế độ" trong ngày của bộ đội.

Quân y đảo Mắt (Nghệ An) kiểm tra thân nhiệt quân nhân trước khi lên đảo (ảnh: Trọng Kiên).
Diễn đàn thanh niên "Nối vòng tay lớn quân - dân đồng lòng chiến thắng đại dịch" ở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (ảnh: Thanh Hải).

Với phương châm "Hiểu biết để thắng giặc Covid - 19", các cơ quan, đơn vị Quân khu 4 đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Covid-19 là gì? Các chủng mới, cơ chế lây bệnh, triệu chứng của virus, nguyên nhân lây lan, cách phòng ngừa? Làm rõ nội dung Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ...? - Đó là những câu hỏi và nội dung chính của diễn đàn thanh niên với chủ đề “Nối vòng tay lớn quân - dân đồng lòng chiến thắng đại dịch” do các tổ chức đoàn thuộc Sư đoàn 968 vừa tổ chức. Thượng tá Lê Ngọc Thông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 968 cho chúng tôi biết, với đặc thù quản lý đông đoàn viên, thanh niên, đây cũng là lực lượng chính trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, vì vậy, Phòng Chính trị đã chỉ đạo từ cấp chi đoàn đến đoàn cơ sở tổ chức diễn đàn, hội thi, sân khấu hóa về PCD Covid-19. Thông qua đó nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết về dịch Covid-19, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác PCD, đặc biệt, tinh thần sẵn sàng tăng cường, chi viện cho lực lượng trên tuyến đầu. "Các hoạt động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, khơi dậy ý thức tự giác, phát huy sức sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tiếp tục nhân rộng các mô hình, việc làm ý nghĩa thiết thực, chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh" - Thượng tá Lê Ngọc Thông nói.

Không chủ quan, lơ là

Nghệ An từng là "điểm nóng" của dịch Covid-19, trong đó thành phố Vinh và hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đều phải hứng chịu cơn sóng dịch và buộc phải áp dụng Chỉ thị 16 để khoanh vùng, dập dịch. Phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trên địa bàn, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 1.350 cán bộ, chiến sĩ và 3.322 dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ tại 660 chốt chặn và 767 điểm cách ly tập trung trên toàn tỉnh; điều động 66 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho các chốt kiểm soát PCD trên biên giới; phối hợp triển khai 6 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19... Nhờ đó, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát, hầu hết các địa phương đều đã nới lỏng giãn cách xã hội hoặc chuyển về trạng thái bình thường.

Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 Bộ CHQS tỉnh Nghệ An rút kinh nghiệm công tác PCD Covid-19 (ảnh: Hoàng Anh).

Đại tá Phạm Văn Đông, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCD Bộ CHQS tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: "Tình hình dịch đã có dấu hiệu hạ nhiệt trên địa bàn tỉnh song không vì vậy mà được phép lơ là. Chúng tôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt các biện pháp PCD Covid-19, trọng tâm là giáo dục, quán triệt xây dựng cho mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn, ý thức, trách nhiệm cao trong PCD. Chủ động phát hiện, cách ly, điều trị kịp thời các ca F0 và F1; với mục tiêu không để dịch bệnh Covid-19 lây lan vào cơ quan, đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ”.

Sẵn sàng ứng phó

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần Quân khu 4) không những hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, mà còn tiếp nhận, mua sắm, khai thác, sử dụng có hiệu quả các máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh và PCD Covid-19; điểm nổi bật là đưa vào vận hành Kho bảo quản vắc xin, lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống máy Realtime PCR 7500 xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân...

Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 tiến hành tiêm Vắc-xin phòng Covid-19 mũi cho các đồng chí cán bộ.
Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 tiến hành tiêm vắc xin ngừa Covid-19 (ảnh: Tường Hiếu).

Đại tá Trần Minh Tuấn, Chính ủy Bệnh viện Quân y 4 cho biết, dù dịch đã tạm lắng xuống, song để chủ động ứng phó với mọi diễn biến phức tạp của dịch, Bệnh viện Quân y 4 đã chủ động tham mưu cho Quân khu tổ chức tiêm vắc xin cho hơn 23.523 cán bộ, chiến sĩ, trong đó hơn một nửa đã tiêm đủ 2 mũi; triển khai lấy mẫu, test nhanh kháng nguyên cho trên 15.354 lượt người; xét nghiệm RT-PCR hơn 6000 mẫu. "Để chủ động PCD, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, lực lượng, trang thiết bị y tế, thuốc men, phương tiện... đáp ứng các cấp độ dịch. Các phương án cũng thường xuyên được luyện tập để nâng cao trình độ, khả năng cơ động, thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ y, bác sĩ. Hiện nay, 132 y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 4 đã viết đơn tình nguyện, sẵn sàng xuất quân tăng cường cho miền Nam và các bệnh viện dã chiến trên địa bàn Quân khu 4 chống dịch" - Đại tá Trần Minh Tuấn, nhấn mạnh.

Đội Y học dự phòng, Cục Hậu cần Quân khu 4 test nhanh sàng lọc Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ.

Góp phần không nhỏ vào thành công bước đầu của cuộc chiến chống Covid-19 không thể không kể đến những chiến công thầm lặng của Đội Y học dự phòng (Cục Hậu cần Quân khu 4), những chiến sĩ "dự phòng" luôn tiên phong trên tuyến đầu chống dịch. Những ngày quân - dân Nghệ An căng mình chống dịch, những chiến sĩ "dự phòng" trong bộ đồ bảo hộ kín mít liên tục cơ động, tổ chức test nhanh sàng lọc và xét nghiệm Covid-19 cho hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Trung tá Trịnh Xuân Hiền, Đội trưởng Đội Y học dự phòng khẳng định: "Đội đã thành lập 4 tổ cơ động PCD; tập huấn lấy mẫu, test nhanh kháng nguyên phát hiện SARS-CoV-2 cho 41 tổ cơ động PCD các đơn vị. Hiện nay, ngoài việc tham gia khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 theo yêu cầu của Quân khu, chúng tôi tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn và chú trọng rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, nhân viên đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCD trong mọi tình huống. Cán bộ, nhân viên luôn nêu cao quyết tâm, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ ngay khi có lệnh".

Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 Quân khu 4 hội nghị rút kinh công tác PCD Covid-19; thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 Quân khu và Quy chế của Ban Điều hành triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm điều trị bệnh nhân Covid-19 vừa và nhẹ (ảnh Huy Cường).

Xác định nhiệm vụ PCD Covid-19 là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phương châm “sớm hơn, nhanh hơn một bước”, tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác PCD Covid-19 của Quân khu 4 vào ngày 16/9/2021, các thành viên đã thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 và Quy chế của Ban điều hành triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm điều trị bệnh nhân Covid-19 vừa và nhẹ của Quân khu. Ban Chỉ đạo PCD Quân khu xác định thường xuyên bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCD Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng để chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả công tác PCD; tăng cường chỉ đạo các biện pháp PCD ở các cơ quan, đơn vị, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng hay chủ quan để dịch bùng phát trên địa bàn. Đẩy mạnh tiêm vắc xin cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm chế độ hoạt động của Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 các cấp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả; đầu tư mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế đúng quy định, bảo đảm kịp thời cho công tác PCD..." - Điều đó cho thấy quyết tâm của Ban Chỉ đạo PCD Quân khu trong PCD Covid-19, không cho phép tư tưởng xả hơi, thỏa mãn, dừng lại hay chủ quan, lơ là.

 HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội