Thứ sáu, 29/03/2024 - 21:10
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cuộc thi “Pháo thủ giỏi” chính thức khởi tranh ở Kazakhstan

Tại bãi tập Matybulak thuộc căn cứ quân sự số 40 Otar của Cộng hòa Kazakhstan, chặng thi đầu tiên của nội dung thi “Pháo thủ giỏi” đã bắt đầu diễn ra. Nga và Uzbekistan sẽ tranh tài ở chặng đua đầu tiên.

Năm nay, cuộc thi có sự tham gia của các kíp súng cối 120 ly 2S12B, đại diện cho quân đội các nước: Azerbaijan, Belarus, Việt Nam, Iran, Kazakhstan, Nga, Syria, Tajikistan và Uzbekistan.

Đội giành chiến thắng sẽ được xác định sau các chặng đua cá nhân và tiếp sức đồng đội. Các đội sẽ cạnh tranh về khả năng hoàn thành độ chính xác ở một số bài bắn từ hệ thống súng cối 2S12B, bắn trúng mục tiêu từ súng máy PKT, bắn hỏa lực từ súng phóng lựu RPG-7V và súng trường tấn công AK-74. Ngoài ra, các quân nhân còn phải thể hiện kỹ năng vượt qua nhiều chướng ngại vật khác nhau.

Cuộc thi “Pháo thủ giỏi” chính thức khởi tranh ở Kazakhstan
 Lễ khai mạc Army Games 2021 diễn ra tại Kazakhstan. Ảnh: Mil.ru 

Hôm qua (26-8), lễ khai mạc cuộc thi “Pháo thủ giỏi” đã được tổ chức trên lãnh thổ của bãi tập Matybulak. Đây là Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) lần thứ 5 Kazakhstan đăng tai tổ chức các môn thi đấu.

Ngoài “Pháo thủ giỏi”, năm nay đất nước Trung Á này còn tổ chức cuộc thi “Chim ưng săn mồi”, dành cho các đội máy bay không người lái.

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Kazakhstan, Trung tướng Nurlan Ermekbayev, đã phát biểu và chúc mừng các đội tuyển tham gia thi đấu Army Games.

Các đội tuyển đến từ Azerbaijan, Belarus, Việt Nam, Iran, Nga, Syria, Tajikistan và Uzbekistan đã có mặt tại Kazakhstan để tham gia lễ khai mạc và tranh tài ở hai nội dung thi trên.

Sau phần tuyên bố của ban tổ chức, lá cờ chính thức của Hội thao Quân sự quốc tế 2021 đã được kéo lên, đánh dấu thời điểm khởi tranh của các môn thi đấu.

Nguồn: Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội