Logo
Logo

Chắc hẳn chúng ta chưa thể nào quên được nỗi ám ảnh của đợt dịch thứ 2 bùng phát ở Đà Nẵng những tháng hè năm 2020; đợt dịch thứ 3 ở ổ dịch Hải Dương lây lan ra cộng đồng một cách chóng mặt dịp trước và sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Đấy phải chăng là bài học đắt giá cho sự lơ là, chủ quan và thiếu ý thức của một số người khiến cả nước đứng ngồi không yên. Và khi chỉ còn vài ngày nữa là Ngày kỷ niệm 46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và ngày Quốc tế Lao động (1/5), người lao động, sinh viên, học sinh được nghỉ Lễ tận 4 ngày. Thời gian nghỉ dài, thời tiết lý tưởng chính là cơ hội tốt để người người, nhà nhà đi du lịch tận hưởng những phút nghỉ thảnh thơi sau thời gian dài làm việc căng thẳng, là dịp để bạn bè lâu ngày gặp nhau hàn huyên tâm sự, để những người con xa quê tranh thủ về thăm gia đình… Nhưng cũng chính điều này, ở thời điểm mà cả thế giới đang phải đối mặt với đợt dịch mới bùng phát. Các nước nước láng giềng với Việt Nam đang bế tắc trước sự gia tăng mạnh của hàng chục, hàng trăm ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày thì điều này lại đang là nguy cơ cho đại dịch Covid-19 mới rình rập, bùng phát trở lại bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào trên đất nước Việt Nam nếu như sự chủ quan, lơ là vẫn tiếp tục tái diễn.

Theo số liệu trang Worldometers.info, tính đến 9 giờ ngày 27-4 (giờ Việt Nam), cả thế giới ghi nhận hơn 148,47 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 126,57 triệu ca đã hồi phục và hơn 3,1 triệu ca tử vong. Chỉ riêng trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 671.000 ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong ở mức hơn 10.700 ca.

Mỹ vẫn là nước dẫn đầu về số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới với hơn 32,87 triệu ca nhiễm. Trong vòng 24 giờ đất nước thuộc châu Mỹ ghi nhận hơn 47.000 ca nhiễm và 455 ca tử vong.

Tâm điểm dịch vẫn là Ấn Độ, với số ca nhiễm mới trong 24 giờ liên tiếp ghi nhận ở mức rất cao - hơn 319.000 ca tính đến 9 giờ cùng ngày chiếm hơn 47,5% tổng số ca mắc mới trên toàn thế giới. Hiện quốc gia Nam Á này ghi nhận tổng số ca mắc Covid-19 ở mức hơn 17,6 triệu ca, đứng thứ hai thế giới về tổng số ca nhiễm.

Trong khi đó, tình trạng cạn kiệt oxy, thiếu máy thở, đội ngũ y, bác sỹ… đã khiến nhiều quốc gia trên thế giới chìm trong bế tắc.

Tại Thái Lan,  chỉ riêng ngày 24/4, nước này đã lập "kỷ lục" khi tăng gần 3.000 ca Covid-19, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ đầu dịch và tăng hơn 750 ca so với ngày trước đó, nâng tổng số người nhiễm dịch Covid-19 lên hơn 53.000 người. Và cũng trong ngày 24/4, Thái Lan có thêm 8 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch Covid-19 lên 129 người.

Tại Campuchia, tính đến ngày 26/4 nước này đã ghi nhận thêm gần 600 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 10.000 người, trong đó có 5 người Việt Nam được xác định lây nhiễm trong cộng đồng. Cũng trong ngày 26/4, Campuchia ghi nhận thêm 5 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 79 người.

        Còn ở Lào, tính đến chiều ngày 25/4, ghi nhận thêm 88 ca nhiễm Covid-19 mới, vượt con số kỷ lục 65 ca được công bố trong ngày 23/4, nâng tổng số ca nhiễm lên 323 người.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng, một số đối tượng xấu trong nước vẫn móc nối với người nước ngoài, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly vào Việt Nam. Bên cạnh đó, số người nhập cảnh trái phép, trốn dịch, trốn cách ly về nước đợt này cũng gia tăng mạnh. Thêm một lần nữa, các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 lại phải ngày đêm căng sức ngăn chặn dịch ngay trên tuyến đầu biên giới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Trong khi cả nước đang chung tay góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập thì đâu đó vẫn còn một số người còn thiếu ý thức, còn lơ là, chủ quan trong việc bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình, của gia đình và xã hội trước dịch bệnh.

 

NGUYỄN NGA (Sưu tầm)

Bạn đọc phản hồi (0)