Thứ năm, 28/03/2024 - 23:42
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Viếng hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào

Nằm trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh Savanankhet, Salavan, Champasak, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 17/02/2022, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị do đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khu vực nhà tạm của Đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị ở tại Bản Keng Khăm, huyện SêPôn, tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào để dâng hương, dâng hoa viếng các hài cốt liệt sĩ và thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Mùa khô 2021-2022, Đội 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại địa bàn tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, trực tiếp là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào anh em; phát huy tinh thần, trách nhiệm với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Đội 584 đã tích cực triển khai nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang bị và an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Từ đầu mùa khô đến nay, Đội đã tìm kiếm, cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ đưa về quàn tại nhà thờ ở Bản Keng Khăm, huyện SêPôn và tổ chức chăm sóc, hương khói chu đáo.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa viếng hài cốt liệt sĩ vừa được Đội 584 tìm kiếm, quy tập được tại tỉnh savannakhet (Lào).

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị đã kính cẩn tưởng niệm công lao to lớn của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc và vì sự nghiệp Quốc tế cao cả.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đồng chí Lê Quang Tùng đã tặng quà và biểu dương tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Đội 584. Đồng thời, ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn vất vả, thiếu thốn với các cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua không về nước sum họp với gia đình. Đồng chí khẳng định, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn nước bạn Lào trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, song Đội 584 đã luôn bám sát địa bàn, phối hợp tốt với các địa phương của nước bạn Lào tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và đưa hài cốt các liệt sĩ về nước.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội 584 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Savannakhet (Lào).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý trong thời gian tới, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sẽ ngày càng khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đội 584 phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ sự giúp đỡ của Bạn, quyết tâm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên đất nước Lào về quê hương, góp phần thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, đáp ứng được nguyện vọng của Đảng và Nhà nước, làm ấm lòng thân nhân của các gia đình liệt sĩ. Đồng chí cho biết, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Đội 584 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này.

Chuyến thăm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị là nguồn động viên, khích lệ rất lớn để cán bộ, chến sĩ Đội 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021-2022.

Tin, ảnh: KIM QUY


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội