Thứ năm, 28/03/2024 - 17:34
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022- 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 03/10/2022, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2022- 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 quán triệt nội dung kiểm tra.

 

Tại buổi kiểm tra, Đoàn nghe Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022-2023 và  tiến hành kiểm tra, chất vấn công tác tổ chức biên chế, lực lượng, phương tiện và các mặt bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ; Công tác huấn luyện, mẫu biểu, hồ sơ, sổ sách theo quy định, nhận thức về tình hình nhiệm vụ, hiểu biết và khả năng giao tiếp bằng tiếng Lào của cán bộ, nhân viên Đội quy tập; hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý hoạt động, hồ sơ quy tập mùa khô 2021-2022.

Thượng tá Trương Viết Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ CHQS tỉnh.

 

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc khảo sát, xác minh, thông tin về mộ liệt sĩ, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cụ thể, chặt chẽ; tổ chức điều hành, chỉ đạo thống nhất các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bộ CHQS tỉnh đã kiện toàn lực lượng Đội quy tập, lựa chọn những đồng chí cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp có tinh thần trách nhiệm, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022-2023 và những năm tiếp theo.

 
Đoàn kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện...

 

Ngoài các nội dung huấn luyện theo kế hoạch, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan xây dựng kế hoạch huấn luyện bổ sung học thêm tiếng Lào, kinh nghiệm làm công tác dân vận; phương pháp nắm thông tin mộ liệt sĩ trong dân; phương pháp quy tập, vẽ sơ đồ mộ chí lập hồ sơ liệt sĩ; phương pháp tổ chức bàn giao, đón nhận và an táng hài cốt liệt liệt sĩ cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước Bạn Lào. Hệ thống sổ sách đăng ký, theo dõi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 2022-2023 được chuẩn bị đầy đủ; nhất là hệ thống sổ sách CTĐ, CTCT đảm bảo đầy đủ theo đúng quy định; làm tốt công tác thi đua khen thưởng…

Đoàn kiểm tra trao đổi với cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192.
Đoàn kiểm tra các loại vật chất của Đội quy tập 192.
Đoàn kiểm tra quân tư trang của cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192.
Đoàn kiểm tra phương tiện của Đội quy tập 192.

  Thay mặt cho Đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 ghi nhận, biểu dương Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo Đội quy tập hài cốt liệt sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021 – 2022 và làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế quán triệt cho cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192 nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các bộ tộc Lào tổ chức tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào an toàn, hiệu quả. Thường xuyên giữ mối liên hệ với lãnh đạo 02 tỉnh Salavan, Sekong nắm chắc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và dịch bệnh đậu mùa khỉ, tổ chức hành quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng thời gian, an toàn… Đồng thời quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống vất chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc quân y, cơ sở vật chất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 kết luận buổi kiểm tra.
 

 

Các đại biểu tham dự buổi kết luận kiểm tra.

 

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội