Bộ Tư lệnh Quân khu: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, Lào.
Tiếp tục hoạt động công tác tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 09/4/2024, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại Sư đoàn 4, Quân đội Nhân dân Cách mạng Lào; Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt.
Đại tá Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Phạm Đức Tuấn; Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu tham gia Đoàn công tác. Về phía Tổng Công ty Hợp tác kinh tế có Đại tá Phạm Hùng Thắng, Chủ tịch Tổng Công ty Hợp tác kinh tế; Thượng tá Võ Văn Hiệp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế.
Đại diện Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị có Đại tá Nguyễn Hữu Đàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng; Đại tá Lê Hồng Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình có Đại tá Hoàng Xuân Đông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng; Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Tiếp, làm việc với Đoàn công tác Quân khu, về phía Sư đoàn 4 có đồng chí Thiếu tướng Khẳn Thi Sạ Nảm Ùn, Sư đoàn trưởng; Thiếu tướng Xổm Chít Kít Ti Nhạ Lạt, Chính ủy Sư đoàn; lãnh đạo, chính quyền và LLVT tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt có đồng chí Bun Chôm U Bôn Pạ Sợt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Sỉ Thà Vi Say, Chỉnh ủy Bộ CHQS tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt.
Chúc mừng năm mới Bu Pi May tới cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 4 và lãnh đạo chính quyền, địa phương, LLVT tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, Lào, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 bày tỏ vui mừng trước sự phát triển đơn vị và địa phương, LLVT tỉnh trong thời gian quan. Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 tự hào Quân khu 4 có Bộ CHQS 6 tỉnh và 2 Sư đoàn đã kết nghĩa với 2 Sư đoàn và Bộ CHQS các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam và Lào.
Trong đó, có Sư đoàn 968 (Quân khu 4) kết nghĩa với Sư đoàn 4 (QĐND Lào); Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị kết nghĩa với Bộ CHQS tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt; thông qua hoạt động kết nghĩa, các đơn vị đã thường xuyên phối hợp làm tốt việc trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình; tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng nhiều mô hình hiệu quả nâng cao chất lượng công tác Quân sự, Quốc phòng, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương ổn định, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt – Lào ngày càng ổn định, phát triển.
Cấp ủy, chính quyền và LLVT tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt cũng thường xuyên chỉ đạo cơ sở tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân các bộ tộc Lào giúp đỡ cán bộ, nhân viên Đội Quy tập khảo sát, nắm thông tin, chỉ đường và bảo vệ an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Các địa phương, đơn vị của Bạn cũng phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện để các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế (Coecco) thực hiệu hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay, đồng chí Tư lệnh Quân khu mong muốn thời gian tới, lãnh đạo, chính quyền và LLVT tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt và Sư đoàn 4 tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp tăng cường xây đắp tình đoàn kết hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau, nhằm củng cố vững chắc Quốc phòng - An ninh, triển khai nhiều mô hình, việc làm giúp Nhân dân vùng sâu, vùng khó khăn xóa đói, giảm nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ổn định.
Đồng chí Tư lệnh Quân khu mong muốn Sư đoàn 4 và LLVT tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu để triển khai thực hiện các nội dung, chương trình ký kết hàng năm, qua đó càng thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây đắp tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Cùng ngày, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu và Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, chúc Tết Bun Pi May cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, Lào.
Tin, ảnh: TRẦN DŨNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận