Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689
Sáng 18/6/2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 689). Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Hội nghị.
Dự Hội nghị có đồng chí Mai Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; đại biểu Phòng Tổ chức, Phòng Tác chiến, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai; đại biểu Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa. Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa chủ trì Hội nghị.
Thanh Hóa là địa bàn nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, địa hình, thời tiết, khí hậu, thủy văn phức tạp với hơn 2/3 diện tích là đồi núi, bị chia cắt bởi 24 con sông lớn nhỏ. Hằng năm, tỉnh Thanh Hóa thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lớn, áp thấp nhiệt đới, giông lốc, sét, mưa lũ, cháy nổ, sập đổ công trình, hầm lò, cháy rừng và các sự cố khác.
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương và tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Từ năm 2014 đến 2024, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã cùng với các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn huy động 109.019 lượt cán bộ, chiến sĩ; 770 lượt phương tiện tham gia di dời, sơ tán Nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, thực hiện nhiệm vụ ứng phó với các sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đi đầu trong phòng chống đại dịch Covid-19… Hoạt động phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; góp phần tô thắm thêm truyền thống Quân đội và lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, đồng thời đề ra nhiều biện pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Hội nghị thống nhất coi trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện…
Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong những năm qua của Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai đối với quân đội trong thời kỳ mới. Đồng chí Phó Tư lệnh yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết 689. Trong đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hỏa, cứu hộ, cứu nạn; chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình thiên tai, sự cố; kịp thời tham mưu kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp; phối hợp tổ chức các trạm khảo sát, hệ thống cảnh bảo khí tượng; tham mưu xây dựng hệ thống thủy điện, hồ đập, trồng và bảo vệ rừng; tổ chức huấn luyện, diễn tập thuần thục các phương án ứng phó theo hướng chuyên sâu, sát thực tế…
Dịp này, có 15 tập thể và 15 cá nhân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Tin, ảnh: CẢNH VINH
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận