A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tướng Hà Thọ Bình đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Ngày 13/12/2024, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Huân chương tặng cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thượng tướng Vũ Hải Sản.

Trao Huân chương tặng cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ.
Trao Huân chương tặng cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam
Các đại biểu dự buổi lễ.

 

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên  Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, các Tổng cục; Ban Cơ yếu Chính phủ; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan trực thuộc BQP...

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 34 đồng chí cán bộ cấp cao QĐND Việt Nam về thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Trao Huân chương tặng cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam
 
Trao Huân chương tặng cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam
Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

 

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng 10 đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba tặng 24 đồng chí chỉ huy cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo BQP và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhiệt liệt chúc mừng 34 đồng chí được nhận Huân chương. Đồng chí Bộ trưởng BQP khẳng định: Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng, động viên, ghi nhận công lao, thành tích đối với các đồng chí cán bộ cấp cao QĐND Việt Nam, là niềm vinh dự lớn của cá nhân các đồng chí cán bộ được nhận Huân chương và cũng là niềm vui chung của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Trao Huân chương tặng cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba tặng cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Trao Huân chương tặng cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam
Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba tặng cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam.  
Trao Huân chương tặng cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba tặng cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

 

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Các đồng chí cán bộ cấp cao trong Quân đội là "nòng cốt" của nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao cho Quân đội. Việc đón nhận Huân chương là vinh dự đồng thời cũng là trọng trách lớn. Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng các đồng chí nhận huân chương tiếp tục nêu cao bản lĩnh, phát huy trí tuệ, đoàn kết, đặc biệt tiêu biểu, mẫu mực, thực sự nêu gương... không ngừng phấn đấu hoàn thiện mình, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân ta trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thay mặt các cán bộ cấp cao Quân đội đón nhận Huân chương, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên  Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, bày tỏ sự biết ơn Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ghi nhận thành tích; trân trọng cảm ơn lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã chia sẻ, động viên; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trung tướng Lê Đức Thái mong muốn nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự tin tưởng, mong đợi của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Danh sách cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đón nhận Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

I. HUÂN CHƯƠNG QUÂN CÔNG HẠNG BA

1. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

4. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

5. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

6. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam).

8. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam).

9. Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

10. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

II. HUÂN CHƯƠNG BẢO VỆ TỔ QUỐC HẠNG NHẤT

1. Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục II.

2. Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

3. Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

III. HUÂN CHƯƠNG BẢO VỆ TỔ QUỐC HẠNG NHÌ

1. Thượng tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

2. Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.

3. Trung tướng, Tiến sĩ Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

4. Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7.

5. Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

IV. HUÂN CHƯƠNG BẢO VỆ TỔ QUỐC HẠNG BA

1. Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật.

3. Trung tướng Trần Công Chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục II (nguyên Chính ủy Tổng cục II).

4. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1.

5. Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3.

6. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4.

7. Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9.

8. Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

9. Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

10. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

11. Thiếu tướng Lê Văn Hướng, Tư lệnh Quân đoàn 4.

12. Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh.

13. Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học.

14. Thiếu tướng Vũ Hữu Hanh, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86.

15. Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

16. Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn: Báo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội