Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng đất nước phồn vinh
Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2025), nghĩ lại câu tục ngữ mà ông, cha truyền lại: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, ta càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, đặc biệt khi tình hình thế giới đang có những chuyến biến phức tạp; trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chuẩn bị tâm thế bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Hơn 9 tháng sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, để tập hợp sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập - tự do cho Tổ quốc, ngày 18/11/1930, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam được thành lập. Đến năm 1940, quân Nhật kéo vào Đông Dương, “hất cẳng” Pháp, tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8, theo đề nghị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận Dân tộc Thống nhất chống phát xít với tên gọi Việt Nam Độc lập đồng minh gọi tắt là Việt minh đã ra đời ngày 19/5/1941. Đây là hình thức tổ chức và quy tụ lực lượng giai cấp nông dân, công nhân, trí thức và tất cả mọi người Việt Nam yêu nước, dưới dự lãnh đạo của Đảng, từ đó tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất”, giành độc lập cho nước nhà, chấm dứt 80 năm đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp.

Độc lập ngắn chẳng tày gang, mùa Đông năm 1946 thực dân Pháp lại quay trở lại chiếm nước ta một lần nữa, hơn 8 năm kháng chiến trường kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quân ủy Trung ương, dân tộc ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Biên Phủ (7/5/1954) chấn động địa cầu. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh lịch sử, đất nước bị chia cắt làm 2 miền. Nhiệm vụ đặt ra với cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là phải tiến hành kháng chiến để thống nhất nước nhà. Trong bối cảnh đó, ngày 10/9/1955, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời với mục đích đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ, đấu tranh cho mục tiêu thống nhất giang sơn. Từ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam bên kia vĩ tuyến 17, đến các phong trào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc... đã tạo nên sức mạnh vô địch trên tất cả bình diện chính trị, ngoại giao, quốc phòng, “lòng dân”..., nhờ đó đã góp phần tạo nên cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, đưa giang sơn thu về một mối.
Nước nhà thống nhất, đặc biệt thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc cùng toàn thể hệ thống chính trị đã tham mưu cho Đảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự đi vào chiều sâu. Trên bình diện trong nước, chúng ta đã tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc (giai tầng, tôn giáo, dân tộc) vững niềm tin vào sự sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước để cùng nhau gánh vác trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Cạnh đó, việc Bộ Chính trị Ban hành Nghị quyết 36 (26/3/2004) và các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến đồng bào ta ở nước ngoài, trong đó khẳng định: “Kiều bào ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam” đã tiếp thêm sức mạnh vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để kiều bào có cơ hội đóng góp vào công cuộc dựng xây đất nước. Trên bình diện quốc tế, với phương châm “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, từ năm 1995 chúng ta đã bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, gia nhập ASEAN, và đến nay Việt Nam đã là đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược với nhiều quốc gia có tiềm lực kinh tế lớn nhất thế giới. Tham gia tất cả các tổ chức quốc tế, là người bạn, là đối tác tin cậy của các nước, tổ chức... vị thế đất nước ngày càng được nâng cao. Kinh tế tăng trưởng, đời sống, thu nhập của người dân không ngừng được nâng cao; kết cấu hạ tầng phát triển vượt bậc…

Thời kỳ mới, tình hình mới, với trọng trách là đại diện bảo vệ quyền lợi Nhân dân, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng - Nhà nước, và đối ngoại nhân dân, nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, một trong những nhiệm vụ hàng đầu được Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định là không ngừng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo để tập hợp sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hiện thực hóa mục đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác giám sát, phản biện xã hội để những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống; để Nhân dân thực sự là chủ thể, là trung tâm của mọi chính sách và thụ hưởng những thành tựu từ sự phát triển mang lại.
Chính vì thế, trong bài viết “sức mạnh của đoàn kết” ngày 29/6/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đúc kết: “Từ những thành bại trong lịch sử, có thể rút ra chân lý: Đoàn kết là vấn đề sống còn, quyết định thành bại của cách mạng. Nhờ đoàn kết, chúng ta biến nguy thành an, hóa giải được mọi âm mưu “chia rẽ, phá hoại” của kẻ thù. Ngược lại, mất đoàn kết dù chỉ cục bộ cũng làm suy yếu sức mạnh, thậm chí tiêu tan thành quả cách mạng. Vì vậy, xây dựng và giữ gìn đoàn kết luôn phải là mối quan tâm hàng đầu của mọi tổ chức cách mạng chân chính”. Còn trong bài viết: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước” ngày 12/11/2025, Tổng Bí Tô Lâm nhấn mạnh: “Thiếu đoàn kết, đồng thuận sẽ làm chệch hướng hoặc kìm hãm hiệu quả vận hành bộ máy. Bởi vậy, giữ gìn đoàn kết chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu - là điều kiện tiên quyết để mọi công việc cải cách khác diễn ra thuận lợi”.
Về phần mình, phát biểu sau khi nhận chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hội nghị lần thứ năm khóa X, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 7/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X - Bùi Thị Minh Hoài cho biết, trước mắt, cần khẩn trương thực hiện chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội… Triển khai hiệu quả nhiệm vụ Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; chủ trì, phối hợp tập hợp ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục hoàn thiện đề án sắp xếp các cơ quan báo chí, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì, phát động; chung sức, đồng lòng cùng hệ thống chính trị đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Những ngày này, trong không khí cả nước đang tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các thôn, bản, khu dân cư chào mừng 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2025), Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra thông báo không nhận lẵng hoa chúc mừng như một thông điệp mạnh mẽ về không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao phương thức làm lãnh đạo, tránh hình thức hóa, đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, dồn sức hoàn thành các nhiệm vụ nặng nề thời gian tới để góp phần thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031…
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, kỷ niệm 95 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, mỗi người dân Việt Nam trong và ngoài nước… mang dòng máu “con lạc, cháu hồng” cùng nhau đứng dưới ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong ước.
Theo laodongthudo.vn



