Từ việc “miễn dịch” trước thông tin xấu độc đến tham gia đấu tranh phản bác, một xu hướng tích cực đang dần hình thành trong các đơn vị, đó là thanh niên quân đội chủ động làm chủ không gian số, trở thành những “người kiến tạo nội dung”, lan tỏa giá trị tốt đẹp, góp phần định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực, lành mạnh. Đây chính là bước ...
Trước những tác động đa chiều của không gian mạng, nhiều đơn vị đã chủ động đổi mới cách làm, sáng tạo mô hình nhằm nâng cao “sức đề kháng” cho đoàn viên thanh niên. Từ đó, từng bước hình thành “lá chắn số” vững chắc, giúp cán bộ, chiến sĩ vừa phòng tránh, vừa chủ động đấu tranh với thông tin xấu ...
Trong thời đại hiện nay, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mọi người có thể kết nối với thế giới, tiếp cận tri thức, cập nhật tin tức mọi lúc, mọi nơi. Nhưng cũng chính từ không gian ấy, những luồng thông tin xấu độc, sai trái len lỏi từng giờ, từng phút, âm thầm tác động đến nhận thức, tư ...
Trước những thủ đoạn lợi dụng văn hóa để chia rẽ, xây dựng “lá chắn mềm” là giải pháp then chốt nhằm giữ gìn bản sắc, nâng cao “sức đề kháng” cộng đồng, củng cố niềm tin và bảo vệ vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc ở vùng biên A Lưới.
Lợi dụng những vấn đề trong đời sống văn hóa vùng cao A Lưới, các thế lực thù địch gia tăng tung tin sai trái, bóp méo thực tế, kích động chia rẽ. Nhận diện đúng bản chất, chủ động đấu tranh, phản bác là yêu cầu cấp thiết nhằm giữ vững niềm tin và sự gắn kết trong Nhân dân.
Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.
Trong mọi thời điểm của cách mạng, nền tảng tư tưởng luôn là “gốc rễ” quyết định sức sống của Đảng. Nhưng trong bối cảnh bùng nổ thông tin, đa dạng quan điểm và gia tăng các thủ đoạn chống phá hiện nay, vấn đề không chỉ là giữ vững niềm tin, mà còn là chủ động đấu tranh, bảo vệ và phát triển nền ...
Bài 3: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin có phải đã lỗi thời?Từ những suy diễn về tình hình Cuba, một số ý kiến cho rằng học thuyết Karl Marx và Vladimir Lenin đã “không còn phù hợp”, thậm chí “thất bại”. Đây là nhận định mang tính khái quát lớn, nhưng lại được xây dựng trên những dẫn chứng rời rạc và cách ...
Bài 2: “Chiếc đinh cuối cùng” – cách suy diễn thiếu cơ sở thực tiễnTừ những khó khăn hiện nay của Cuba, một số ý kiến vội vàng cho rằng, việc tiến hành đối thoại với Mỹ là “chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài chủ nghĩa xã hội”. Tuy nhiên, cách nhìn này chủ yếu dựa trên suy diễn cảm tính, chưa ...
Bài 1: “Cuba đầu hàng” – cách gọi vội vàng và sự đánh tráo khái niệmChỉ vài phút trên Facebook, TikTok hay YouTube, dễ thấy các tiêu đề giật gân như “Cuba đã đầu hàng”, “chủ nghĩa xã hội sụp đổ”. Những nội dung này được cắt ghép có chủ ý, gắn với hình ảnh khó khăn, tạo cảm giác về một “bước ngoặt ...
“Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của mình, mỗi cử tri hãy tích cực tham gia bầu cử vào ngày 15-3-2026, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân".
Bài 3: Xử lý nghiêm minh, lan tỏa thông tin chính thống – “liều thuốc đặc trị” tin đồn thất thiệtNhững tin đồn thất thiệt về việc tiếp tục sáp nhập địa giới hành chính tỉnh, thành phố thời gian qua không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn len lỏi vào cả các cuộc họp, vào những câu chuyện hành ...
Bài 2: Biểu hiện “Tự diễn biến”Trong dòng chảy dư luận những tin đồn thất thiệt về việc sáp nhập địa giới hành chính không chỉ đơn thuần là “Trà nước” lúc rãnh rỗi. Thực chất chúng giống như những đợt sóng ngầm, âm thầm xâm thực và làm xói mòn nền tảng tư tưởng, tâm lý của một bộ phận cán bộ, đảng ...
Chủ trương sáp nhập địa giới hành chính và tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị của Đảng, Nhà nước ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu thực tiễn và đã được kiểm chứng bằng những kết quả thực tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, cùng với những chuyển động tích cực, đã xuất hiện không ít ...
Trước những thông tin sai lệch, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong thời điểm chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2030, việc xây “lá chắn” từ cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các thế lực thù địch gia tăng xuyên tạc, cho rằng bầu cử ở Việt Nam “không có cạnh tranh, không có tự do lựa chọn”. Đây là sự đánh tráo khái niệm, cố tình phủ nhận bản chất dân chủ xã hội chủ ...
Lợi dụng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chống phá tung ra nhiều thông tin sai lệch liên quan đến công tác bầu cử nhằm bóp méo sự thật, kích động dư luận, gieo rắc hoài nghi và từng bước làm xói mòn niềm tin của cử tri đối với các cơ quan dân cử.
Chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2030, các thế lực thù địch tăng cường lợi dụng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm xói mòn niềm tin của đồng bào vào Đảng, chính quyền.
Các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện đã mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống, nhưng cũng gây ra không ít tác hại đáng quan ngại khi con người sử dụng với ý đồ xấu để gieo rắc những tiêu cực trong xã hội. Thời gian qua, một số đối tượng xấu sử dụng công nghệ AI để xuyên tạc mối ...
Trước sự gia tăng của thông tin xấu độc và thủ đoạn xuyên tạc tinh vi, xây dựng “sức đề kháng số” trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây là yếu tố quyết định giúp mỗi cá nhân, tổ chức chủ động bảo vệ mình và góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
Trí tuệ nhân tạo đang bị lợi dụng để tạo ra thông tin giả với mức độ tinh vi chưa từng có. Nhận diện đúng các thủ đoạn xuyên tạc trong thời đại AI là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng.
Trong kỷ nguyên số, không gian mạng trở thành "mặt trận tư tưởng" mới đặc biệt quan trọng. Trước sự gia tăng của thông tin xấu độc và công nghệ AI, việc nhận diện đúng thủ đoạn, nâng cao “sức đề kháng số” là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện đã mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống, nhưng cũng gây ra không ít tác hại đáng quan ngại khi con người sử dụng với ý đồ xấu để gieo rắc những tiêu cực trong xã hội. Thời gian qua, một số đối tượng xấu sử dụng công nghệ AI để xuyên tạc mối ...
Theo cáo buộc, Nguyễn Văn Đài đã soạn thảo và phát tán nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước như “Quyền tự do thành lập đảng”, “Dân trí và dân chủ”, “Xã hội dân sự ở Việt Nam”.