A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Pháo binh 16: Sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng ngày 19 tháng 7 năm 2022, Lữ đoàn Pháo binh 16 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Sống xứng đáng với truyền thống cha, anh”. Dự sinh hoạt có Thượng tá Phạm Xuân Hà, Phó trưởng Phòng Tuyên huấn Quân khu.

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ đã được xem phóng sự truyền thống Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thượng tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn đã nói chuyện, ôn lại tuyền thống vẻ vang chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam; đồng thời, thông tin về lịch sử ra đời của Ngày Thương binh - Liệt sĩ; nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn phải luôn biết ơn và sống xứng đáng với những đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh, người có công; mong muốn con em các gia đình chính sách trong Lữ đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thượng tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Cán bộ, chiến sĩ dự buổi nói chuyện.

 

Nhân dịp này, Lữ đoàn đã tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho đồng chí Thiếu tá QNCN Nguyễn Thanh Hải; trao Quyết định tặng nhà đồng đội cho Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Cao; tặng quà tri ân các đối tượng chính sách của Lữ đoàn; đồng thời, phát động nhắn tin "Tri ân liệt sĩ năm 2022" được hơn 7 triệu đồng.

Buổi sinh hoạt đã đem lại nhiều cảm xúc lắng đọng, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu sâu sắc hơn về truyền thống yêu nước vẻ vang và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; khơi dậy niềm tự hào và quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ.

Thủ trưởng Lữ đoàn trao quà tặng các đồng chí là con thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách đang công tác tại đơn vị.

 

Bên cạnh sinh hoạt chuyên đề, các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn đã và đang tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa khác như: Tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân; thắp hương viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Quỳnh Châu, xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An); tham quan Phòng Truyền thống, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao...

Tin, ảnh: NGUYỄN CẢNH VINH


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội