A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ

Sáng ngày 17/5/2022, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân (HĐND), Ủy ban Nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

 

Các đại biểu tham dự.

Dự Lễ truy điệu và an táng có đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Ban chỉ đạo 515 Quân khu; đồng chí Sỉ Phon Chăn Sổm Vông, Phó Bí thư Thành uỷ, Trưởng Ban công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăm; đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh, cùng lãnh đạo địa phương, đại diện các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương viếng các liệt sĩ.

 

Với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thực hiện chủ trương của 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam và Lào, từ năm 1999 đến nay, Ban Công tác đặc biệt và Đội quy tập hài cốt liệt sỹ của tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua bao khó khăn để tìm kiếm, cất bốc, đến nay đã quy tập được 789 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước, trong đó, quy tập trong mùa khô 2021 - 2022 là 11 hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác nước bạn Lào dân hương viếng các liệt sĩ.

 

Tại Lễ truy điệu, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; vì nền độc lập của 2 nước; vì tình đoàn kết gắn bó keo sơn, đặc biệt thủy chung giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước, 2 Quân đội và Nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào.

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đọc điếu văn buổi lễ.

 

Đọc điếu văn tại buổi Lễ, đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Trước anh linh các Anh, Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh nguyện đoàn kết, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững; quan tâm chăm lo cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa…

Các đại biểu tổ chức di quan đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, tiếp tục tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Mặc dù công việc này ngày càng khó khăn, phức tạp hơn do địa bàn tìm kiếm ở vùng sâu, vùng xa, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi, các nhân chứng không còn nhiều, nhưng càng khó khăn thì chúng ta càng quyết tâm hơn để các liệt sĩ sớm được trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ”.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội