A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Hậu cần Quân khu 4 đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Sáng ngày 16/11/2021, Cục Hậu cần Quân khu 4 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân khu 4 (16/11/1961 -16/11/2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

     Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen Cục Hậu cần Quân khu 4; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng. Dự lễ có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên BCH TW Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu; các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 4; Anh hùng LLVT Nhân dân ngành Hậu cần Quân khu 4 qua các thời kỳ; lãnh đạo tỉnh Nghệ Anthế hệ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Cục Hậu cần Quân khu qua các thời kỳ.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh Quân khu 4
 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất” cho Cục Hậu cần Quân khu 4
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 
 trao bức trướng của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cục Hậu cần.

  Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh Quân khu đã trao “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất” cho Cục Hậu cần Quân khu 4. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã trao bức trướng “Đoàn kết, sáng tạo; tự lực, tự cường; vượt khó lập công; kịp thời đảm bảo” của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cục Hậu cần.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh Quân khu 4
 phát biểu tại buổi lễ.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 
và đại biểu Tổng cục Hậu cần tham dự lễ.

 Ngày 15/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Chiến khu 4, các cơ quan giúp việc cho Bộ Chỉ huy Chiến khu bao gồm: Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Cung cấp và Văn phòng Bộ Chỉ huy. Phòng Cung cấp là lực lượng nòng cốt tham mưu cho Bộ Chỉ huy Chiến khu dựa vào dân để huy động vật chất hậu cần cho hoạt động tác chiến của Chiến khu. Đến ngày 16/11/1961 Bộ Quốc phòng ra quyết định chuyển tổ chức Phòng Hậu cần Quân khu 4 thành Cục Hậu cần Quân khu 4; hệ thống cơ cấu tổ chức của ngành Hậu cần được sắp xếp, bố trí lại, đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, chỉ đạo, bảo đảm hậu cần cho lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu
đọc diễn văn tại buổi lễ.
Đại biểu tham dự buổi lễ

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công tác đảm bảo hậu cần cùng lúc phục vụ cho 4 nhiệm vụ chiến lược trên 3 chiến trường. Ngành Hậu cần Quân khu 4 đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phát triển, lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hậu cần Quân khu 4 đã phát huy cao độ, làm cho mạch máu hậu cần từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam không bao giờ bị chia cắt, bảo đảm kịp thời cho tất cả các hướng chiến trường, các chiến dịch lớn như: Chiến dịch Đường 9 Nam Lào; Chiến dịch 82 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị; Chiến dịch giải phóng Trị Thiên- Huế.., ngành Hậu cần Quân khu 4 đã bảo đảm hơn 148.000 tấn vật chất các loại; tiếp nhận, cứu chữa hơn 250 nghìn thương bệnh binh; vận chuyển 790.000  tấn hàng hóa; đã góp phần cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quốc tế cao cả trên đất nước bạn Lào.

Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần
phát biểu tại buổi lễ.

Chương trình sử thi chào mừng Lễ kỷ niệm.

Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành Hậu cần Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; "Biến suối cạn thành vườn rau ao thả cá"’; "Biến đất cằn sỏi đá thành khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi liên hoàn”; “Tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; luôn tích cực, chủ động bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ SSCĐ, thường xuyên và đột xuất, trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn; không ngừng phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, giữ vững ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần và sức khỏe của bộ đội; tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh; huy động lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất, phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phòng chống dịch Covid -19.  Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 60 năm qua, ngành Hậu cần Quân khu đã có 17 tập thể, 13 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại; Cục Hậu cần đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 01 Huân chương Quân công Hạng Nhì,  01 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác

Tin, ảnh: HỒ VIỆT

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội