A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động trước mùa mưa bão

Thời gian qua, dù chưa bước vào mùa mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa to, mưa rất to, lũ trái mùa trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân. Là địa bàn thường xuyên hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, mọi công tác chuẩn bị ứng phó trong các tình huống luôn được lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế đặc biệt chú trọng.

Đợt mưa lũ bất thường đầu năm nay, rốn lũ huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế không tránh khỏi bị thiệt hại. Cũng vì thế, mọi công tác chuẩn bị ứng phó mưa lũ dài ngày của các địa phương trên địa bàn huyện được đẩy nhanh và làm sớm hơn một bước so với cùng kỳ mọi năm. Trung tá Nguyễn Minh Tâm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quảng Điền cho biết: “Ban CHQS huyện luôn quán triệt phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục hiệu quả, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra. Do vậy, cùng với nắm, dự báo tình hình thời tiết, chúng tôi duy trì nghiêm chế độ canh trực; xây dựng, bổ sung kế hoạch phòng, chống bão lụt sát thực tế. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như phương tiện tàu thuyền, sẵn sàng xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Cán bộ, chiến sĩ Đội tàu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận hành kiểm tra các phương tiện tàu, xuồng.

 

Mưa bão bất thường, nên công tác chuẩn bị để chủ động phòng, tránh luôn được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm. Tìm hiểu ở một số cơ quan, đơn vị chúng tôi thấy, Ban CHQS các cấp đều chú trọng tham mưu cho UBND huyện, xã triển khai các địa bàn nhất là vùng trũng, vùng trọng điểm mưa bão chuẩn bị tốt công tác dự trữ hậu cần tại chỗ, xây dựng kế hoạch và luyện tập thuần thục phương án di dời Nhân dân. Thường xuyên kiểm tra hệ thống tàu, thuyền, cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống lụt bão. Đại úy QNCN Trần Hữu Thủy, Đội trưởng Đội tàu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Bên cạnh việc thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho các đồng chí lái tàu, xuồng, thuyền, chúng tôi duy trì có nền nếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng, kịp thời phát hiện, khắc phục, sửa chữa kịp thời các hư hóc, nhằm bảo đảm hệ số kỹ thuật cao nhất cho các phương tiện, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ được ngay khi có lệnh”.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng An, huyện Quảng Điền kiểm tra cơ sở vật chất phòng chống bão, lụt.

 

Đến Kho Hậu cần của Bộ CHQS tỉnh chúng tôi thấy, cơ số thuốc sẵn sàng cho nhiệm vụ phòng, chống thiên tai đầy đủ trên 20 loại theo danh mục. Rút kinh nghiệm những mùa mưa bão trước đó, các vật tư y tế cần thiết và được sử dụng nhiều trong mưa, lũ được Ban Quân y khai thác, dự phòng để ưu tiên sử dụng khi cần thiết. Thiếu tá Lê Hữu Nguyên, Trưởng Ban Quân y, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế nói: “Ban Quân y chúng tôi đã chuẩn bị một số cơ số thuốc cần thiết trong phòng chống lụt, bão, như: Cloramin B, thuốc điều trị tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết, thuốc điều trị COVID-19 Tất cả đều sẵn sàng để bảo đảm và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân vùng lũ một cách tốt nhất”.

Các y, bác sỹ Ban Quân y, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra cơ số thuốc phòng chống lụt, bão.

 

Theo Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân biện pháp phòng, tránh và khả năng tự phòng vệ, ứng phó với các sự cố thiên tai; bồi dưỡng kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, cán bộ, chiến sĩ bộ đội và dân quân ở cơ sở; tăng cường kiểm tra huấn luyện để nâng cao khả năng cơ động, huy động các phương tiện trong ứng phó sự cố thiên tai. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai các lớp hoàn thiện kỹ năng lái tàu, xuồng, kỹ năng sơ cứu ban đầu, kỹ năng khắc phục sạt lở hệ thống giao thông cũng như sạt lở đất, đá trên các khu vực đồi núi có dân cư sinh sống, nhằm triển khai các phương án một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất…

“Tin tưởng với tinh thần chủ động, chuẩn bị tốt về mọi mặt từ kế hoạch, phương án, bảo đảm cơ sở vật chất hậu cần, lực lượng, trang bị, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ, lực lượng vũ trang tỉnh cũng như chính quyền và Nhân dân địa phương sẽ chủ động, ứng phó hiệu quả trước các tình huống thiên tai xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân”, Thượng tá Ngô Nam Cường nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội