A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Hoa xanh” trên “đất lửa”

Nơi “đất lửa” xứ Quảng, thời gian qua, bằng những hoạt động nghĩa tình thiết thực, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa sâu rộng, chị em hội viên Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhân dân. Từ những việc làm đó, người dân nơi đây đã gọi chị em với cái tên trì mến: Những bông “hoa xanh” trên “đất lửa”.

Những ngày dịch Covid-19 bùng phát, công dân ở các Khu cách ly luôn thấy hình ảnh các nữ quân nhân Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị sớm hôm tần tảo chăm lo cho bà con từng bữa ăn, giấc ngủ. Chị Hoàng Thị Kiều, ở xã Gio An, huyện Gio Linh nói: “Từ miền Nam trở về cách ly tôi rất lo vì đang mang thai 20 tuần tuổi, nhưng được các anh, chị bộ đội chăm sóc rất ân cần, chu đáo. Hằng ngày, các chị không chỉ động viên, giúp đỡ mà còn dành riêng cho tôi khẩu phần ăn đủ chất dinh dưỡng của phụ nữ mang thai. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các chị”.

Theo Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thì chị em phụ nữ mỗi người mỗi việc, điều kiện gia đình khác nhau; nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ nhưng vì sức khỏe của Nhân dân, chị em luôn thu xếp công việc của gia đình, tiên phong thực hiện nhiệm vụ ở các khu cách ly trên địa bàn. Cùng với đó, thời gian qua, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức vận động, quyên góp gần 30 triệu đồng, hơn 500 kg củ, quả chung tay cùng đồng bào miền Nam phòng, chống dịch Covid-19; kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ vật chất, nhu yếu phẩm gần 47 triệu đồng hỗ trợ khu cách ly.

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS Quảng Trị tổ chức mô hình
  “Nồi cháo tình thương” miễn phí cho bệnh nhân nghèo, tháng 3 năm 2021.
                                     Ảnh: Xuân Diện

 

Không chỉ trong phòng, chống dịch Covid-19 mà những người dân nghèo trên địa bàn Quảng Trị cũng đã quen thuộc với hình ảnh nấu cháo cho bệnh nhân của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh. Từ sự cảm thông sâu sắc trước những khó khăn của người bệnh, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã phát động các Chi hội tổ chức thực hiện mô hình “Nồi cháo tình thương”, tặng miễn phí hàng nghìn suất cháo cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh, Trung tâm “Mái ấm tình hồng”, Trung tâm chăm sóc Thương bệnh binh...

Bên cạnh đó, nhằm sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, các gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn, vào các dịp lễ, Tết, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng tổ chức nhiều đợt thăm, tặng quà những gia đình chính sách, neo đơn, học sinh nghèo học giỏi. Cháu Hồ Thị Đa, ở xã A Vao, huyện Đakrông vừa được Hội Phụ nữ cùng Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh xây tặng Ngôi nhà “Thắm tình quân dân” trị giá 70 triệu đồng, đã không ngớt lời cảm ơn các cô chú bộ đội bởi trong giấc mơ em không nghĩ sẽ được ở trong ngôi nhà mới khang trang như thế này.

Thượng tá Đồng Ngọc Thường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS Quảng Trị cho biết: “Cùng với những hoạt động phong trào sôi nổi, ý nghĩa, có sức lan tỏa, chị em hội viên Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, sáng tạo... góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội