A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Phái yếu nhưng rất mạnh”

Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình có 92 hội viên, sinh hoạt tại 13 chi hội, tổ phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh. Dù ở vị trí công tác nào, các nữ quân nhân cũng luôn đoàn kết, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá QNCN Trần Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình cho biết: “Các hội viên Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã khẳng định tốt vai trò, trách nhiệm và vị trí của mình trong từng lĩnh vực được phân công đảm nhiệm. Dù ở đâu, làm gì, chị em cũng luôn phát huy bản chất, truyền thống “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và được thủ trưởng các cấp ghi nhận, đánh giá là “phái yếu nhưng rất mạnh”...”.

Có dịp cùng hội viên Hội phụ nữ tham gia hoạt động cứu trợ người dân bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của đợt mưa lũ tháng 10 năm 2020, chúng tôi càng tâm đắc câu “phái yếu nhưng rất mạnh”. Chị em hội viên người thì vận chuyển hàng cứu trợ, người thì đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các hộ gia đình khó khăn; tự nguyện trích tiền lương của mình để quyên góp, hỗ trợ bà con... Đặc biệt, 100% chị em hội viên đã tự nguyện đóng góp toàn bộ phần quà mà đơn vị tặng nhân dịp 20/10 để hỗ trợ các gia đình nữ quân nhân, gia đình chiến sĩ bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Năm năm trở lại đây, năm nào Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cũng mang quà Tết đến tặng bà con, nhất là các em nhỏ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong các hoạt động “Bánh chưng xanh vì người nghèo”, “Tết sum vầy”, “Mùa xuân cho em”; tổ chức Chương trình “Bữa cơm cho em”, “Thắp sáng niềm tin” cho các em nhỏ tại các điểm Trường Mầm non xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy), xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), các cháu khuyết tật ở Trung tâm Mái ấm Hi vọng thuộc Dòng Mến thánh giá Hướng Phương... Vào các dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam 20/10, hội viên Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh tổ chức các hoạt động “Khâu áo chiến sĩ”, “Bát nước thao trường” cho cán bộ, chiến sĩ. Những hoạt động ý nghĩa trên không chỉ để lại hình ảnh đẹp về nữ quân nhân Bộ CHQS tỉnh trong lòng Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ mà còn góp phần tạo thêm niềm tin, sự hứng khởi, bồi đắp thêm tinh thần “vị tha, nhân hậu” vốn có của người phụ nữ...

Hội Phụ nữ Bộ CHQS Quảng Bình giúp Hội Phụ nữ địa phương xây dựng cảnh quan môi trường.

 

Rồi khi dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, nhiều hội viên Hội Phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Tất bật với công việc của mình để phục vụ công dân trong khu cách ly nên thời gian dành cho gia đình cũng thế mà ít đi. Khó khăn, vất vả và đối mặt nguy hiểm nhưng với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” các chị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình ủng hộ vật chất cho các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19, chị em hội viên Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã quyên góp được gần 20 triệu đồng để mua khẩu trang y tế, nguyên liệu về làm các sản phẩm như ruốc bông, cá khô, lạc… rồi đóng gói cẩn thận chuyển vào hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn.

Có thể khẳng định rằng, với tinh thần trách nhiệm, bằng sự “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, chị em phụ nữ Bộ CHQS Quảng Bình dù là chiến sĩ nuôi quân, quân y, nhân viên thông tin, bảo mật hay thống kê, thư viện... đều đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ghi nhận kết quả đạt được, trong 5 năm qua, có 251 lượt cán bộ, hội viên được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua", "Chiến sĩ tiên tiến" và nhiều bằng khen, giấy khen ở các cấp. Kết quả bình xét chất lượng hội viên hàng năm luôn có trên 96,8% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua và đạt danh hiệu “Hội viên tiên tiến”, 38,9% đạt danh hiệu “Hội viên xuất sắc”... 5 năm liền, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc, được Bộ Tư lệnh Quân khu và Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phụ nữ. Đặc biệt, năm 2020 Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh vinh dự được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.

 Dịp này, ở các cơ quan, đơn vị, chị em phụ nữ đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021); chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu 4 lần thứ VI (2021 - 2026). Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

LAN ANH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội