A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch Hội “hai giỏi”

Ở cơ quan Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế (HTKT) Quân khu, nhắc đến Thiếu tá QNCN Hoàng Thị Hồng Gấm, Nhân viên Thống kê, Chủ tịch Hội Phụ nữ Văn phòng cơ quan, mọi người đều dành cho chị những tình cảm trân trọng, yêu mến. Chị Gấm vừa là cán bộ Hội năng động, sáng tạo, tâm huyết với công tác phong trào, vừa luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiều năm liền được cấp trên khen thưởng.

Năm 2018, về nhận công tác tại Văn phòng cơ quan, chị luôn năng nổ nhiệt tình, trách nhiệm, được cấp trên tin tưởng chỉ định đảm nhiệm Chủ tịch Hội phụ nữ Văn phòng cơ quan. Là người “chèo lái” công tác hội, điều chị Gấm trăn trở nhất là làm thế nào để nắm bắt kịp thời hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, từ đó động viên, hỗ trợ chị em đoàn kết, cùng nhau xây dựng tổ chức Hội.

Trao đổi với chúng tôi, chị Gấm nói: “Ở Hội có chị Nguyễn Như Ưng, Trần Thị Phương Trang hoàn cảnh gia đình khó khăn; hội viên Nguyễn Thị Loan, mắc bệnh hiểm nghèo, thu nhập không đủ chi phí để chữa bệnh… Thấu hiểu hoàn cảnh của các hội viên, tôi cùng chị em thường xuyên động viên, kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ, đề xuất với Tổng công ty có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các chị. Đơn cử như chị Loan trước đây công tác ở đơn vị cơ sở, do khó khăn nên được lãnh đạo tạo điều kiện chuyển lên cơ quan làm ở vị trí vừa phù hợp với sức khỏe vừa có thêm thu nhập, từ đó các chị đã ổn định cuộc sống, yên tâm công tác...”.

Thiếu tá QNCN Hoàng Thị Hồng Gấm phát biểu tại Đại hội Hội Phụ nữ
 cơ quan Tổng công ty HTKT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội, chị Gấm xác định, phải thay đổi cách thức hoạt động, tìm những mô hình thiết thực, giúp chị em hào hứng khi tham gia. Với suy nghĩ đó, chị đã bàn bạc với các hội viên xây dựng chương trình hoạt động sáng tạo, thiết thực. Các dịp ngày kỷ niệm, chị mạnh dạn đề xuất với chỉ huy đơn vị tổ chức giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ, tọa đàm, nói chuyện về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền các kiến thức về sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con, cách chọn thực phẩm sạch, an toàn...

Cùng với đó, chị còn thường xuyên đề xuất tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên, khích lệ các cháu là con của hội viên thi đua học tốt; quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập tặng trẻ em vùng cao khó khăn, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19… Để có nguồn quỹ hoạt động, chị đề xuất với chỉ huy đơn vị giao cho hội viên đảm nhận thêm các phần việc như thu gom phế liệu, thành lập gian hàng bán các mặt hàng do các công ty thành viên sản xuất, nhất là mặt hàng nông sản...

Theo Thượng tá Chu Ngọc An, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty HTKT thì Thiếu tá Hoàng Thị Hồng Gấm là người vừa năng động, nhiệt huyết trong công tác Hội, vừa là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm với công việc chuyên môn. Đảm nhiệm thống kê công tác tổ chức Đảng và công tác cán bộ của Tổng Công ty, thời gian đầu chị gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, tuy nhiên với sự năng động, sáng tạo, chịu khó học hỏi cấp trên, đồng nghiệp, đến nay chị đã làm chủ được các phần mềm, phục vụ hiệu quả cho công việc... Với những thành tích xuất sắc trong công tác, nhiều năm liền chị Gấm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, được Cục Chính trị Quân khu 4 tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2020...

MẠNH HÙNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội