A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỹ sư Tâm, tâm huyết, yêu nghề

Năm 2013, tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự loại giỏi, được phong quân hàm Trung úy, Kỹ sư trẻ Nguyễn Thị Tâm về nhận công tác tại Khoa Trang bị (Khoa C10), Bệnh viện Quân y 4. Trên cương vị công tác được giao, chị Tâm luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, tích cực học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn, nghiên cứu cho ra đời nhiều sáng kiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả vào công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Kỹ sư Nguyễn Thị Tâm cho biết: “Trước đây quá trình công tác tuyến, việc bảo quản “mẫu” của bệnh nhân để vận chuyển đến Bệnh viện thực hiện các xét nghiệm thường để vào thùng xốp và giữ lạnh bằng đá khô. Phương pháp này không bảo đảm được sự chính xác nhiệt độ bảo quản dễ sai lệch kết quả xét nghiệm; đồng thời chỉ thực hiện trong thời gian ngắn vì đá sẽ tan... Trước thực trạng đó, tôi cùng đồng đội đã nghiên cứu sáng kiến “Tủ bảo quản mẫu di động”.

Sáng kiến “Tủ bảo quản mẫu di động” được cấu tạo đơn giản, hoạt động theo nguyên lý làm lạnh của Pentier sẽ làm lạnh cho buồng bảo quản “mẫu” dưới sự kiểm soát nhiệt độ thông qua mạch điều khiển. “Tủ bảo quản mẫu di động” bảo đảm nhiệt độ trong buồng đựng “mẫu” từ 4-8 độ C phù hợp vận chuyển dược phẩm, vaccine, bảo quản mẫu máu, bệnh phẩm, sinh phẩm... Sáng kiến đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao độ chính xác kết quả xét nghiệm, tiết kiệm kinh phí và đạt giải Khuyến khích giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân năm 2020.

Đại úy Kỹ sư Nguyễn Thị Tâm nghiên cứu chế tạo sáng kiến.

 

Trong quá trình công tác, nhận thấy nhân viên Khoa Đông y thực hiện rửa thuốc trước khi sấy khô, để sắc, cấp phát... bằng phương pháp thủ công, mất rất nhiều thời gian, Kỹ sư Nguyễn Thị Tâm đã nghiên cứu chế tạo “Máy rửa dược liệu”. Theo chị Tâm sáng kiến “Máy rửa dược liệu” hoạt động theo nguyên lý loại bỏ bụi bẩn, tạp chất bằng áp lực nước và sự ma sát giữa các thành phần thuốc với nhau trong quá trình đảo khuấy; sau đó sẽ sấy khô bằng gió và nhiệt thông qua cảm biến nhiệt... Sáng kiến ra đời đã giảm sức lao động, tăng năng suất, chất lượng thuốc đông y, tiết kiệm chi phí... đạt giải B Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu và được tham gia thi giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Quân đội lần thứ 21.

Cùng với đó, Kỹ sư trẻ Nguyễn Thị Tâm còn nghiên cứu cho ra đời nhiều sáng kiến có giá trị đạt Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu như: Sáng kiến “Bộ sấy nhiệt cho máy rửa phim Dongmum của máy X - Quang”; “Mạch điều khiển bóng đèn tiêu điểm của máy X-Quang”; “Bộ điều khiển, hiển thị nhiệt độ tủ cấy vi sinh”,... Hiện nay, chị Tâm đang hoàn thiện sáng kiến “Tủ diệt trùng, sấy khô” để tiêu trùng, khử khuẩn các vật dụng như bệnh án, giấy tờ, khẩu trang... phòng, chống dịch Covid-19.

Thượng tá Lê Ngọc Trường, Chủ nhiệm Khoa C10, cho biết: “Đại úy Nguyễn Thị Tâm là nữ Kỹ sư trẻ, mẫu mực, trách nhiệm trong công tác, đam mê nghiên cứu khoa học, cho ra đời nhiều sáng kiến áp dụng hiệu quả vào công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện. Bên cạnh đó, đồng chí còn tham gia sôi nổi các hoạt động phong trào của Hội phụ nữ, công tác Đoàn, được mọi người tin yêu... Từ 2014 đến nay, đồng chí luôn được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến; được tặng Giấy khen vì có thành tích tốt trong thực hiện Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu giai đoạn 2012 - 2017; Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong Công tác Phụ nữ và Phong trào Phụ nữ; đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, là tấm gương sáng trong phong trào thi đua của Bệnh viện Quân y 4”.

DOÃN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội