A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chị Hoài “hai giỏi”

Chiều 8/3 thay vì sum họp cùng gia đình, bạn bè ngày cuối tuần, Trung tá QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài, Nhân viên Tài chính, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ban CHQS thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) lại đưa thực phẩm tươi cùng hoa quả chuẩn bị từ sáng đến tổ chức bữa cơm cùng chị em Đại đội Nữ dân quân Đồng Hới.

Thấy chúng tôi ở cổng, chị em ùa ra như đón người thân đi xa trở về. Vào đơn vị, chị ân cần thăm hỏi từng người rồi cùng mọi người bày biện nấu ăn… Đại đội trưởng Lê Thị Hà Giang thổ lộ: “Chị em chúng tôi, ai cũng xem chị Hoài như người chị cả, “chị Thanh Tâm” của mình. Trong cuộc sống mỗi khi gặp khó khăn hay vui buồn, chúng tôi đều gọi điện tâm sự, nhờ chị tư vấn. Có sự động viên, chỉ bảo của chị Hoài, mọi khó khăn, phiền muộn như vơi đi phần  nào”.

Trung tá QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

 

Được biết, đặc thù của chị em ở Đại đội Nữ dân quân thường trực là tuổi đời còn trẻ, sinh hoạt, ăn ở tập trung, duy trì các chế độ nền nếp như bộ đội chủ lực nên rất dễ nảy sinh tư tưởng. Là Chi hội trưởng, chị luôn chủ động kế hoạch, thường xuyên bám nắm, gặp gỡ, động viên, cùng với chị em nơi đây thường xuyên tổ chức những bữa cơm gia đình, tổng dọn vệ sinh nhà ở, nhất là trong các dịp lễ, Tết.

Không chỉ là người cán bộ Hội mẫu mực, Trung tá QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Trên cương vị nhân viên tài chính đơn vị, chị luôn chủ động tham mưu đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy thực hiện tốt các nội dung của Phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, giúp chỉ huy đơn vị quản lý, điều hành, kịp thời bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị và chi trả chế độ cho cán bộ, nhân viên cơ quan, lực lượng DBĐV và các đối tượng chính sách trên địa bàn bảo đảm đúng nguyên tắc. Học và làm theo Bác, trong chi tiêu, chị thực hành tiết kiệm, không để xảy ra lãng phí, thất thoát về cơ sở vật chất, kinh phí của đơn vị.

Là Nhân viên tài chính đơn vị lại kiêm nhiệm thêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ban CHQS thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Phụ nữ thành phố Đồng Hới và Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, chồng lại là sĩ quan Quân đội, công tác xa nhà nhưng với cách làm việc khoa học nên nhiệm vụ chuyên môn, công việc hai bên gia đình nội ngoại, chăm sóc con cái chị đều quán xuyến chu toàn. Nhận xét về chị, Trung tá Phạm Xuân Hà, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Đồng Hới cho biết: “Trong quá trình công tác, sinh hoạt, đồng chí Hoài không chỉ gương mẫu thực hiện mọi nề nếp, chế độ mà còn quan tâm chăm lo đời sống hội viên. Chị thực sự là điểm tựa tinh thần cho chị em phụ nữ trong cơ quan”.

Với nỗ lực phấn đấu không ngừng, 7 năm liên tục từ 2012-2018, Trung tá QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; năm 2013 và 2016 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình tuyên dương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014 - 2017; Thành ủy Đồng Hới tuyên dương điển hình trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị...

Bài, ảnh: TIẾN QUỐC


Tác giả: tiến quốc
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội