A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
“Hiến máu cứu người – Nghĩa cử cao đẹp”

Nội dung về thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 4

Hưởng ứng Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước tham gia hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; căn cứ Hướng dẫn số 160/HD –BCĐQG của Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, ngày 15/4/2020, Cục Chính trị Quân khu ban hành Hướng dẫn số 902/HD-CT về việc tổ chức thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu như sau:

Đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện trong LLVT Quân khu, gồm có: Cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp, bệnh viện, nhà trường, các đoàn an điều dưỡng, nhà khách và các đơn vị kinh tế.

Vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên các tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa, tổ chức chính trị, xã hội, học sinh, sinh viên các trường ngoài Quân đội và nhân dân trên địa bàn đóng quân cùng tham gia.

Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên thông qua mạng xã hội, báo chí và truyền hình để tuyên truyền về mục đích, nghĩa cử cao đẹp của phong trào hiến máu tình nguyện; kêu gọi cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu cứu người, khắc phục tình trạng thiếu máu, nhất là trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19.

Thông qua tổ chức các hoạt động hiến máu; hoạt động của cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội, Báo – Truyền hình Quân khu, phát thanh nội bộ, sinh hoạt, học tập, công tác, giao lưu, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện tham gia hiến máu nhiều lần,… để tuyên truyền, vận động. Một số khẩu hiệu tuyên truyền, như: “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, “Hiến máu cứu người – Xin đừng thờ ơ”, “Hiến máu cứu người – Nghĩa cử cao đẹp”,…

Thời gian thực hiện trong cả năm, trọng tâm vào tháng 5, 6, đợt thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Ngày Chủ nhật đỏ…

Cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ và đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội phụ nữ Bệnh viện Quân y 4 và đơn vị kết nghĩa tham gia hiến máu tình nguyện năm 2019.

 

Hoạt động hiến máu tình nguyện phải thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 Quân khu; đảm bảo an toàn, phân bổ thời gian hợp lý, tránh tập trung đông người. Lựa chọn địa điểm thông thoáng, có chỗ rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở mọi người tham gia đeo khẩu trang và các biện pháp phòng hộ khác.

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả hiến màu tình nguyện về Cục Chính trị (qua Ban thanh niên) khi kết thúc đợt và báo cáo năm; thường xuyên cập nhập thông tin kết quả hoạt động kèm theo hình ảnh qua email: tuoitreqk4@gmail.com

Sau khi kết thúc đợt hiến máu tình nguyện, các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tôn vinh những người hiến máu tình nguyện theo phân cấp.

Khen thưởng cấp Quân khu: Đối với các đơn vị tổ chức và có lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện đề nghị 01 tập thể và 02 cá nhân tiêu biểu đề nghị Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen. Các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ khen thưởng về Cục Chính trị (qua Ban Thanh niên) trước ngày 15/8/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu quyết định.

PHÓNG VIÊN (Tổng hợp)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội