A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo - Truyền hình Quân khu 4 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen trong phòng, chống dịch Covid-19

 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có tập thể Báo - Truyền hình Quân khu 4 và cá nhân Thượng tá Hồ Công Lĩnh, Tổng Biên tập Báo Quân khu 4.

Ghi nhận thành tích và kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân, ngày 26-7-2021, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 2396/QĐ-BQP, tặng thưởng Bằng khen cho 53 tập thể và 97 cá nhân tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Thượng tá Hồ Công Lĩnh, Tổng Biên tập Báo Quân khu 4 tác nghiệp dẫn hiện trường tại tâm dịch thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, Báo - Truyền hình Quân khu 4 luôn chủ động, sáng tạo nhạy bén trong công tác tuyên truyền. Ngay từ khi dịch Covid - 19 bùng phát trên địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 4, hễ nơi nào có dịch là cán bộ, phóng viên Báo - Truyền hình Quân khu 4 kịp thời có mặt, tác nghiệp, đưa tin các hoạt động của quân và dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Dù nơi đó là bệnh viện điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 hay các tâm dịch có nguy cơ lây nhiễm cao, không quản hiểm nguy, gian nan cán bộ, phóng viên Báo - Truyền hình Quân khu 4 luôn có mặt. Những việc làm, hành động của các lực lượng tham gia phục vụ và chống dịch được cán bộ, phóng viên Báo - Truyền hình Quân khu 4 phản ánh một các chân thực, sinh động nhất thông qua những bài viết, thước phim góp phần nhân lên tinh thần quyết tâm chống dịch của quân và dân trên địa bàn Quân khu 4.  

Đặc biệt, những ngày thành phố Vinh, Nghệ An thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, để bảo đảm tuyên truyền kịp thời, không để sót lọt các hoạt động phòng, chống dịch của các địa phương trên địa bàn Quân khu, Ban Biên tập Báo - Truyền hình Quân khu 4 đã thành lập Tòa soạn phía trước tại Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội, do Thượng tá Hồ Công Lĩnh, Tổng Biên tập trực tiếp chỉ huy. Trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn về mọi mặt cán bộ, phóng viên Báo - Truyền hình Quân khu 4 đã nỗ lực, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ những chủ trương, cách làm sáng tạo, Báo - Truyền hình Quân khu 4 vừa tuyên truyền đầy đủ các sự kiện hoạt động của LLVT Quân khu vừa kịp thời phản ánh công tác phòng, chống dịch một cách đậm nét của quân và dân các địa phương trên địa bàn Quân khu. 

Được biết, thực hiện nghiêm quy định phòng dịch nhiều cán bộ, phóng viên Báo - Truyền hình Quân khu 4 đến nay gần hai tháng chưa về thăm gia đình. Nhiều đồng chí như, Thượng tá Hồ Công Lĩnh, Tổng Biên tập; Thiếu tá Trần Mạnh Hùng, Đại úy QNCN Lê Văn Thắng, phóng viên... hầu như có mặt ở tất cả các tâm dịch trên địa bàn Quân khu 4 để ghi hình, đưa tin các hoạt động phòng, chống dịch. Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 đang phức tạp, mỗi cán bộ, phóng viên Báo - Truyền hình Quân khu 4 luôn sẵn sàng tâm thế lên đường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần cùng quân và dân các địa phương đẩy lùi dịch bệnh.

Phóng viên Báo Quân khu 4 tác nghiệp tại tâm dịch thành phố Hà Tĩnh.

 

 

PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội