A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 làm việc với Ban công tác Đặc biệt tỉnh Hủa Phăn.

Tiếp tục hoạt động trao đổi phối hợp chỉ đạo và kiểm tra kết quả nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, mùa khô 2017 – 2018, chiều ngày 15/3/2018, tại Thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 và Ban công tác Đặc biệt tỉnh Hủa Phăn – Lào đã có buổi làm việc đánh giá kết quả đạt được thời gia qua, thống nhất nội dung, phương hướng thời gian tới. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 và Trung tá Phăn Sỉ Xón Mi Xay – Phó trưởng Ban công tác Đặc biệt tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn đồng chỉ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Quang cảnh buổi làm việc.

 

Những tháng đầu mùa khô 2017 - 2018, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa thực hiện trên đất bạn Lào được Ban công tác Đặc biệt tỉnh Hủa Phăn phối hợp chỉ đạo, giúp đỡ tích cực, hiệu quả. Ban công tác Đặc biệt tỉnh Hủa Phăn đã chỉ đạo các lực lượng của Bạn đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp nguồn thông tin để Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức khảo sát địa bàn, rà soát thông tin, tổ chức tìm kiếm, cất bốc các phần mộ liệt sỹ Việt Nam hy sinh trên đất Bạn đúng tiến độ, có chất lượng. Quá trình tìm kiếm, cất bốc, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa luôn được lực lượng quân sự và bà con dân bản giúp đỡ dẫn đường, bảo vệ và tạo mọi điều kiện mọi mặt. Nhờ vậy, 5 tháng đầu mùa khô 2017 – 2018, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, cất bốc được 19 hài cốt liệt sỹ, nâng tổng số hài cốt liệt sỹ quy tập được tại địa bàn tỉnh Hủa Phăn lên 2.185 bộ.

BCĐ 1237 Quân khu và Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, động viên cán bộ, nhân viên 
và bà con dân bản huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn tại địa bàn cất bốc hài cốt liệt sỹ.

 

Lực lượng Quân sự và bào con dân bản thuộc tỉnh Hủa Phăn thường xuyên có mặt
theo dõi, giúp đỡ Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

 

          Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thời gian còn lại của mùa khô 2017 – 2018 và những năm tiếp theo, Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 và Ban công tác Đặc biệt tỉnh Hủa Phăn xác định: Việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn về địa hình, địa vật thay đổi nhiều, người biết thông tin về một liệt sỹ ngày càng ít, độ chính xác của thông tin không cao và nằm phân tán rải rác, nhất là ở địa bàn có địa hình khó khăn, phức tạp. Vì vậy, Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 mong muốn Ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn cấp tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, giúp đỡ Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các bộ tộc Lào cung cấp thông tin và cử lực lượng tham gia dẫn đường, chỉ mộ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình Đội quy tập Thanh Hóa tổ chức khảo sát thông tin và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại cơ sở.

Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 tặng quà Ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn.

 

          Tiếp tục phối hợp chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức các hoạt động, lễ bàn giao và tiễn đưa các phần mộ liệt sỹ được Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa quy tập đưa về Việt Nam an táng trong thời gian tới đảm bảo đúng quy định, phù hợ phong tục tập quán của Bạn, qua đó, giáo dục cho thế hệ hôm nay học tập, tiếp tục xây đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt – Lào ngày càng phát triển xanh tươi, đời đời bền vững.

                                                                           Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội