A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muộn (Lào)

Tiếp tục chuyến kiểm tra các đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào mùa khô 2018 - 2019, trong 2 ngày 15 - 16/3/2019, đoàn công tác của Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá – Phó Chính uỷ, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn (Lào) của Đội quy tập mộ liệt sĩ 589 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình; cùng đi với đoàn có Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh – Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.

 

 

 

Đoàn công tác Quân khu, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn trồng cây lưu niệm tại khuôn viên  nhà thờ các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn

 

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu kiểm tra Đội Quy tập 589 đang tìm kiếm phần mộ liệt sỹ tại  bản Nậm Xạ Nam, huyện Khun Khăm.

 

                    5 tháng đầu mùa khô 2018 – 2019, Đội quy tập 589 – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã tìm kiếm được 14 phần mộ liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn (Lào), trong đó có 5 mộ liệt sĩ được xác định hy sinh trong thời kỳ chống Pháp, 9 mộ liệt sĩ chống Mỹ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá cùng đoàn công tác tặng quà động viên cán bộ, nhân viên 
Đội quy tập mộ liệt sĩ 589 - Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình

 

Kiểm tra công tác quy tập tại thực địa và làm việc với Đội quy tập 589 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá đã biểu dương cán bộ, nhân viên Đội quy tập đã vượt qua mọi khó khăn về địa hình, thời tiết, thông tin để tìm kiếm, cất bốc các liệt sĩ. Trong thời gian tìm kiếm, cán bộ, nhân viên Đội 589 đã làm tốt công tác dân vận, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp và nhân dân địa phương, tạo mọi điều kiện cung cấp thông tin, dẫn đường tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình tặng quà động viên Đội 589 

 

        

 Làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá đánh giá cao công tác phối hợp giữa Ban công tác đặc biệt của tỉnh Khăm Muộn và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Bình trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong những năm qua.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa cùng đoàn công tác Quân khu tặng quà Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn

 

Thời gian tới, đồng chí Phó Chính uỷ Quân khu đề nghị Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Bình tiếp tục phối hợp chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả, tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xây dựng kế hoạch, tổ chức bàn giao, di chuyển, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2018 – 2019 về Việt Nam đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, phù hợp với phong tục, tập quán của 2 nước./.

     Tin, ảnh: LÊ THẮNG    

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội