A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Thừa Thiên Huế lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kết luận địa bàn, vẽ bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng ngày 29/4/2021, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 làm trưởng đoàn phối hợp với Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra kết quả công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ chủ trì buổi kiểm tra.

Thời gian qua, do tác động của đại dịch Covid -19, thiên tai mưa bão, lũ lụt liên tiếp xảy ra, cùng với yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày càng cao; các nhân chứng, nguồn thông tin, công tác lưu trữ dữ liệu và địa hình ngày càng khó khăn theo thời gian… đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả công tác kết luận địa bàn, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên, công tác kết luận địa bàn, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ CHQS tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu; các chế độ chính sách và bảo đảm vật chất cho nhiệm vụ ngày càng chu đáo, đầy đủ; làm tốt công tác tập huấn các cấp, lựa chọn đơn vị làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh.

Thượng tá Trần Đình Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo kết quả kết luận địa bàn, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế dự buổi kiểm tra.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo các cấp từ thôn đến xã, huyện tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở cấp mình. Các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành tỉnh rà soát hồ sơ, danh sách liệt sĩ thuộc địa phương quản lý; tiếp nhận, đối chiếu thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu.

Đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ và thành viên đoàn công tác kiểm tra kết quả vẽ bản đồ của các đơn vị.

 

 

 

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra các nội dung.

Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận danh sách 33.269 liệt sĩ do Cục Chính sáchcác đơn vị trong toàn quân cung cấp. Tổng số liệt sĩ hy sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn toàn tỉnh là 46.903 liệt sĩ; trong đó có 5.159 liệt sĩ trùng danh sách, nơi chôn cất ban đầu ở địa bàn ngoài tỉnh hoặc không có thông tin nơi chôn cất ban đầu; còn lại 41.744 liệt sĩ đã được phân tách gửi về các huyện, thị xã, thành phố để rà soát, xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ.

Công tác tuyên truyền, phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được triển khai thực hiện sâu rộng thông qua các chuyên trang, chuyên mục quốc phòng toàn dân; phát phiếu, thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình và người dân, lập số điện thoại tiếp nhận thông tin về mộ liệt sĩ. Tổng số phiếu cung cấp thông tin phát ra là 275.365, số phiếu thu về 269.574, đạt 97,89%; trong đó có 59 phiếu có thông tin mộ liệt sĩ. Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 đã xử lý 59 thông tin, thì 10 thông tin có kết quả quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ. Đến nay, toàn tỉnh đã có 640 khu vực, địa bàn có mộ liệt sĩ được tổ chức tìm kiếm, quy tập xong.

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Chính sách Quân khu phát biểu tại buổi kiểm tra.

 

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi kiểm tra.

Sau khi kiểm tra thứ tự các bước tiến hành, kết quả công tác kết luận địa bàn và sản phẩm lập bản đồ của các cấp từ thôn, xóm đến tỉnh, đoàn công tác yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết luận địa bàn, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; quán triệt sâu kỹ các văn bản hướng dẫn của cơ quan chuyên môn Quân khu, Cục Chính sách, Cục Bản đồ; tiếp thu những thiếu sót đã được chỉ ra, nắm lại kết quả thực tế của đơn vị, địa bàn mình, kịp thời có biện pháp khắc phục, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian mà Quân khu đã đề ra. Cùng với đó, đoàn công tác còn tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương những nội dung chưa rõ, còn vướng mắc để công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tiến hành thuận lợi trong thời gian tới.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội