A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh: Tọa đàm “Chấp hành pháp luật Nhà nước, Kỷ luật Quân đội là nét đẹp văn hóa của quân nhân”

   Chiều ngày 9/11/2020, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã tổ chức tọa đàm chấp hành Pháp luật Nhà nước, Kỷ luật Quân đội là nét đẹp văn hóa của quân nhân. Dự buổi tọa đàm có Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An; đại biểu Phòng Tuyên huấn Quân khu 4; thành Đoàn; Hội Cựu chiến binh thành phố Vinh; cán bộ, nhân viên đơn vị; cán bộ Ban CHQS; Bí thư Đoàn các xã, phường thuộc thành phố Vinh.

Tại buổi tọa đàm, Ban CHQS thành phố Vinh đã báo cáo kết quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội của LLVT thành phố Vinh năm 2020. Nổi bật, năm 2020, LLVT thành phố Vinh đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật và an toàn trong Quân đội; thường xuyên quán triệt, duy trì nghiêm các chế độ nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và đảm bảo an toàn trong đơn vị; duy trì, quản lý chặt chẽ quân số trong ngày nghỉ, giờ nghỉ; tổ chức cho cán bộ đảng viên trong LLVT đằn ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của địa phương. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhà nước, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật Quân đội; các nội dung điều lệnh được huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch, gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật. Năm 2020, báo cáo viên của LLVT thành phố Vinh đã giới thiệu 32 chuyên đề liên quan đến công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội; phối hợp với Viện kiểm sát khu vực 4 mở 2 lớp tuyền truyền về tình hình vi phạm kỷ luật trong Quân đội.

Đại biểu Quân khu và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tham quan trưng bày
sách và tài liệu tuyên truyền pháp luật tại buổi tọa đàm.
Cán bộ Ban CHQS các xã, phường phát biểu thảo luận tại buổi tọa đàm.
Đại biểu và cán bộ, nhân viên đơn vị tham dự buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

    Cán bộ, nhân viên đơn vị; đại biểu Hội Cựu chiến binh; thành Đoàn Vinh, đại diện Ban CHQS xã, phường đã tập trung thảo luận nhấn mạnh tầm quan trọng trong chấp hành, thực thi pháp luật Nhà nước đối với Nhân dân, quân nhân; đánh giá tình hình giáo dục, quản lý, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn của đơn vị, tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên; làm rõ hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân, những kinh nghiệm rút ra trong công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật. Các ý kiến thảo luận cũng đã nêu lên nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật ở đơn vị, địa phương; đồng thời định hướng cho cán bộ, nhân viên đơn vị, đoàn viên, thanh niên về các hoạt động giao lưu, học tập, rèn luyện, công tác; chia sẻ về những thuận lợi khó khăn, vướng mắc, tâm tư nguyện vọng và kinh nghiệm, kỹ năng khắc phục khó khăn; từ đó xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; giải quyết hài hòa các mối quan hệ đồng chí, đồng đội, cấp trên cấp dưới, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị, hạn chế thấp nhất việc vi phạm kỷ luật của cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Vinh ngày càng vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội