A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo chí tuyên truyền kịp thời các sự kiện trên tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sáng ngày 6/11/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Giao ban báo chí định kỳ tháng 11 năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

Tháng 10/2020, các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ mục đích, phản ánh toàn diện, đầy đủ, kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc tại Nghệ An, Quân khu 4; các hoạt động của lãnh đạo tỉnh đều được các cơ quan, báo, đài thông tin đầy đủ, kịp thời, hiệu quả. Theo đó, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đậm nét Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường thông tin, hình ảnh, chuyên đề, mở chuyên mục thông tin các hoạt động trước, trong và sau đại hội; cập nhật thông tin phản ánh tình hình mưa lũ, thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung làm 35 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế hy sinh, cùng nhiều người dân bị thương vong; công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sẻ chia với những đau thương, mất mát của thân nhân các liệt sĩ. Các cơ quan báo chí cũng tuyên truyền đậm nét, làm nổi bật các tấm gương sáng vì dân, tình người trong lũ dữ, vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của lực lượng vũ trang Quân khu 4 và sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với mưa bão, lũ lụt của cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự chung tay góp sức của người dân cả nước hướng về đồng bào miền Trung.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại Giao ban.
Các nhà báo, phóng viên dự Giao ban.

Các cơ quan báo chí tiếp tục có nhiều bài viết phản ánh các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những mô hình hay trong thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, công tác xây dựng Đảng, những kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thực hiện sáp nhập thôn, xóm, những vấn đề đặt ra sau khi thực hiện, đồng thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần triển khai nhằm ổn định tư tưởng và ổn định phát triển sau sáp nhập.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết, phóng sự phản ánh các tác động ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân, những hạn chế, khó khăn trong công tác bảo vệ rừng, quản lý đất đai; tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm, tình trạng dự án treo, một số dự án, công trình kém chất lượng vẫn còn tồn tại nhưng giải quyết chưa quyết liệt; nhiều tin, bài phản ánh tình trạng lạm thu đầu năm học, đề cập, phản ánh ý kiến đa chiều của các chuyên gia giáo dục, thầy cô và phụ huynh học sinh xung quanh vấn đề dạy và học sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021…

Đại diện Báo Thanh niên nêu kiến nghị tại Giao ban.

Công tác tuyên truyền trong tháng 11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8, Trung ương 9; các Nghị quyết 37, 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; tăng cường tuyên truyền kết quả và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó, chú trọng phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua; kết quả thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các báo, đài mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng; phản ánh công tác khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão, lũ lụt, dịch bệnh…

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội