A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa: Bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng, chữ viết dân tộc H’Mông khóa I

Chiều ngày 14/12/2017, tại Ban CHQS huyện Mường Lát, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng, chữ viết dân tộc H’Mông khóa I năm 2017. Đây là năm đầu tiên Ban CHQS huyện Mường Lát được Bộ CHQS tỉnh giao thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tiếng, chữ viết dân tộc H’Mông cho 50 học viên là cán bộ lực lượng vũ trang huyện và công chức, viên chức các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện Mường Lát.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện biết tiếng, chữ viết và tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc H’Mông, làm cơ sở để tuyên truyền, vận động đồng bào hiểu và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước để bà con yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới. Từ đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách dân tộc nói chung và chính sách đối với đồng bào dân tộc H’Mông nói riêng.



Toàn cảnh buổi bế giảng lớp bối dưỡng

 

Sau 3 tháng triển khai lớp bồi dưỡng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thanh Hóa và tinh thần vượt khó vươn lên trong dạy và học của giáo viên, học viên, lớp bồi dưỡng đã hoàn thành tốt chương trình đề ra, đảm bảo chất lượng. Với đội ngũ giáo viên là người dân tộc H'Mông, có tinh thần trách nhiệm cao, am hiểu phong tục, tập quán sinh hoạt của đồng bào mình và kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy nên mặc dù đây là nội dung khó nhưng các giáo viên luôn tận tình chỉ bảo và hướng dẫn cách phát âm, viết chữ. Song song với việc học lý thuyết hàng ngày, trong giao tiếp, sinh hoạt các giáo viên kết hợp xen kẽ các từ ngữ thông dụng, nhất là tín ngưỡng, các điều kiêng kị để học viên hiểu thêm về đời sống, văn hoá của người H'Mông. Việc kiểm tra học trình, đánh giá chất lượng học tập hàng ngày được duy trì nghiêm và đánh giá sát đúng, thực chất kết quả đến từng học viên.

Các học viên đa số là cán bộ ở các cơ quan, đơn vị đã chủ động thu xếp công việc, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự giác trong học tập; chấp hành tốt các quy định, nội quy của lớp học. Quá trình học tập, học viên được đi thực tế cơ sở tại các gia đình người H’Mông để nâng cao khả năng giao tiếp và tham gia các hoạt động cùng bà con nhằm củng cố kiến thức lý thuyết đã được dạy. Kết quả khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 92% khá, giỏi.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: mạnh hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội